Tuesday, April 16, 2024

Nữ nghị viên Nhật mang con đi họp, bị mời ra

KUMAMOTO, Nhật (NV) – Một nữ chính trị gia Nhật đem con đến nơi họp, khi tìm cách nêu lên vấn đề các bà mẹ phải đi làm khi có con nhỏ, đã ngay lập tức bị mời ra khỏi phòng họp.

Bản tin của tờ USA Today cho hay bà Yuka Ogata, một nghị viên hội đồng thành phố Kumamoto, mang đứa con trai bảy tháng tên Dogen vào phòng họp hôm Thứ Tư, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau khi sinh con.

“Tôi muốn đến phòng họp với đứa con trên tay để đại diện cho các bà mẹ, làm việc cũng như không làm việc, cho thấy chúng tôi phải vất vả rất nhiều để nuôi dạy đứa con tại Nhật,” bà Ogata, cho báo chí hay.

“Phụ nữ chúng tôi muốn có thể trông nom săn sóc con trong khi cũng vui vẻ đi làm, mà không phải hy sinh một trong hai điều này,” theo USA Today.

Hình ảnh ghi được cho thấy có bốn người đàn ông đứng trước mặt bà Ogata và nói về đứa bé, một người khác đứng phía sau họ.

Thành phố không có luật cấm mang con vào phòng họp, nhưng cấm khách bên ngoài vào nơi này. Do đó, đứa bé bị lấy ra từ tay của bà Ogata vì bị coi là khách.

Chủ tịch hội đồng thành phố Yositomo Sawada, trước đó khiển trách bà Ogata, cho hay giới chức trách nhiệm đang tìm cách thay đổi để các nghị viên có thể tham dự cuộc họp cùng với con của họ, cũng theo USA Today. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT