Friday, April 19, 2024

Núi lửa chuyển động, Vanuatu ra lệnh toàn thể dân một hòn đảo di tản

WELLINGTON, Tân Tây Lan (AP) – Các giới chức chính phủ Vanuatu mới đây ra lệnh toàn đảo phải di tản vì núi lửa đang có nhiều dấu hiệu chuyển động, có thể bùng nổ bất cứ khi nào.

Phát ngôn viên chính phủ Vanuatu, bà Hilaire Bule, nói rằng các bộ trưởng họp hôm Thứ Năm và quyết định rằng không thể mạo hiểm với sinh mạng người dân.

Họ ra lệnh toàn đảo Ambae, nơi có khoảng 11,000 người sinh sống, phải di tản.

Giới hữu trách tuần qua nâng ước lượng mức hoạt động của núi lửa Manaro lên cấp 4 và hôm Thứ Hai tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Lúc đầu, chỉ những người sống gần núi lửa phải di tản, đến các nơi khác trên đảo này.

Phát ngôn viên Bule cho hay việc di tản sẽ tiếp tục cho đến ngày 6 Tháng Mười và người dân sẽ được đưa đến các nơi tạm trú ở các đảo quanh đó.

Hiện có hai trung tâm tạm trú ở đảo Pentecost, người di tản sẽ ở trong các tòa nhà chính phủ hoặc khu lều trại mới dựng lên. (V.Giang)

Hàng triệu người Bắc Hàn nhập ngũ để chống Mỹ

MỚI CẬP NHẬT