Friday, April 19, 2024

Anh quốc lập cơ quan đối phó tình trạng dân chúng cô đơn

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh vừa có thêm một bộ trưởng mới, gọi là ‘minister for loneliness’, để đối phó với tình trạng dân sống cô độc, một vấn đề được coi là ảnh hưởng khoảng hơn 9 triệu dân, luôn cảm thấy mình cô đơn.

“Đối với rất nhiều người, tình trạng cô đơn là một thực tế đáng buồn của đời sống hiện đại,” theo lời Thủ Tướng Theresa May hôm Thứ Tư. “Tôi muốn tất cả chúng ta đối diện với việc này và có hành động đối phó với sự cô đơn mà người cao niên của chúng ta đang phải chịu đựng, cũng như của những người đã mất đi người thân yêu mà không có ai để nói chuyện hoặc chia sẻ,” bản tin của tờ USA Today.

Bà May nói rằng vị tân bộ trưởng, Tracey Crouch, sẽ tiếp tục các nỗ lực của cố dân biểu Jo Cox, người bị một kẻ có khuynh hướng da trắng thượng đẳng giết ở vùng Bắc nước Anh năm 2016.

Bà Crouch, hiện là bộ trưởng thể thao và xã hội dân sự, cho đài BBC hay rằng đã có ngân quỹ để giúp bà hình thành những nền tảng cần thiết cho tương lai. Bà cũng nói sẽ xem lại các cắt giảm của chính phủ khiến các thư viện và trung tâm săn sóc người cao niên phải đóng cửa.

“Đây là một vấn đề bà Jo rất quan tâm, và chúng ta sẽ vinh danh bà bằng cách giải quyết vấn đề này, giúp hàng triệu người khắp nước Anh đang phải trong tình trạng cô đơn,” bà Crouch cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Bà Cox, một người tranh đấu nhân quyền lâu năm, thành lập Ủy Ban về Cô Đơn (Commission on Loneliness) trước khi chết. Ủy ban này kêu gọi phải có một bộ trưởng riêng để giải quyết vấn đề này, mà theo họ thì có sự nguy hại cho sức khỏe tương đương với hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Chính phủ Anh cho hay hiện có khoảng 200,000 người cao niên không hề nói chuyện với bạn hoặc người thân trong thời gian hơn một tháng và có tới 85% những người tàn tật trong hạn tuổi từ 18 đến 34 cảm thấy cô đơn, cũng theo tờ USA Today. (V.Giang)

Nước Ý phá đường dây băng đảng Trung Quốc “nắm” ngành vận chuyển

MỚI CẬP NHẬT