Saturday, April 20, 2024

Nước Ý có cách tìm ra chủ các con chó ‘làm bậy’ ngoài đường

MALNATE, Ý (NV) — Giới chức điều hành một thành phố nhỏ ở Ý hiện đang dùng một biện pháp mới để tìm ra các người chủ không chịu thu dọn sau khi chó của họ “làm bậy” ngoài đường: đó là xem DNA của các “tang chứng” để lại, theo bản tin ABC News.

Hồi đầu năm nay, thành phố Malnate yêu cầu tất cả chủ chó ở nơi này phải đăng ký các con thú cưng của họ. Tất cả 2,156 con chó đều phải nộp mẫu nước dãi của chúng. Chủ chó nào không chịu mang mẫu nước dãi của chó đến nộp tòa thị chánh trong thời gian hạn định sẽ bị phạt $58 vì không tuân hành luật mới của thành phố.

Vấn đề phân chó trên đường phố từ lâu nay vẫn gây nhức đầu cho giới chức các thành phố ở Ý và khắp Âu Châu. Nhiều nơi đã đưa ra các mức phạt nặng nề, nhưng điều khó khăn chính là không thể thi hành luật nếu con chó và chủ không bị bắt quả tang.

Giới chức đặc trách về môi trường ở thành phố Malnate, ông Giuseppe Riggi, cho báo chí hay rằng luật mới khiến cho thành phố sạch sẽ hơn và các chủ chó cũng nói là nay cư dân không nhìn họ bằng cặp mắt nghi ngờ như trước.

Ông Riggi nói nhiều thành phố khác cũng hỏi thăm về kinh nghiệm của Malnate và điều họ quan tâm nhất là “tiền phạt có đủ để trả chi phí thử nghiệm hay không.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT