Thế Giới

OPEC và đồng minh quyết định không tăng mức sản xuất dầu thô

ALGIERS, Algeria (AP) – Cuộc họp của Tổ Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Dầu Hỏa (OPEC) cùng các quốc gia đồng minh đã  chấm dứt hồi cuối tuần qua mà không đưa ra quyết định gì về việc tăng mức sản xuất dầu thô, dù rằng Tổng Thống Donald Trump thúc giục điều này để giảm giá dầu.

Các thành viên OPEC nhóm họp tại Algiers hôm Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Chín, với một số quốc gia đồng minh khác, gồm cả Nga.

Bản thông cáo đưa ra sau đó nói rằng các đại biểu tham dự cuộc họp “hài lòng với tình hình nói chung hiện nay của thị trường dầu hỏa, với sự cân bằng về cung và cầu.”

Tổ chức này cũng kêu gọi “các quốc gia có khả năng khai thác thêm hãy thảo luận với khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ trong những tháng cuối của năm 2018.”

Tổng Thống Trump trong mấy ngày qua đã công khai kêu gọi tổ chức OPEC giúp giảm giá dầu bằng cách sản xuất nhiều hơn nữa.

Trong bản tweet gửi ra hôm Thứ Năm tuần qua, ông Trump nói, “Chúng ta đang bảo vệ các quốc gia ở Trung Đông, họ sẽ không giữ được an toàn bao lâu nếu không có chúng ta, vậy mà họ cứ tiếp tục tìm cách đẩy giá dầu cao hơn nữa!”

Việc giá dầu tăng cao một phần lớn là vì có các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ nhắm vào Iran nên dầu thô từ quốc gia này không ra được thị trường quốc tế.

Khối OPEC và Nga đã giảm bớt mức sản xuất của họ từ năm 2017 để giữ cho giá dầu không xuống quá thấp.

Trong năm nay, mức sản xuất nói chung đã xuống dưới mục tiêu ấn định. Do vậy, vào Tháng Sáu các quốc gia này đồng ý gia tăng mức cung cấp cho thị trường.

Bộ Trưởng Năng Lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih, nói với báo chí rằng các quốc gia tham dự cuộc họp ở Algiers “trong ba tháng qua đã cung cấp rất nhiều để bù đắp vào sự sút giảm ở Iran, Venezuela và Mexico. Thị trường rất cân bằng trong lúc này và có dư thừa để đáp ứng nhu cầu của bất cứ khách hàng nào.”

Cũng trong ngày Chủ Nhật, OPEC công bố bản báo cáo về tình hình dầu hỏa thế giới từ nay tới năm 2040.

Theo bản báo cáo, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn sẽ là hai quốc gia thúc đẩy gia tăng nhu cầu năng lượng cho tới năm 2040, và dầu hỏa tiếp tục là nguồn năng lượng chính, dù rằng có nỗ lực toàn cầu nhằm sử dụng năng lượng sạch. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Xe buýt đi dự hội nghị Phục Sinh rớt xuống vực ở Nam Phi, 45 người chết

Hàng chục người thiệt mạng sau khi xe buýt chở tín đồ đi dự hội…

42 mins ago
  • Việt Nam

Phát hiện ổ mại dâm phục vụ ‘quý bà’ ở Sài Gòn

Ngoài hàng trăm tiếp viên nữ, ổ mại dâm ở nhà hàng quận 1, Sài…

1 hour ago
  • Thế Giới

Ông Trung Quốc uống 1 gallon nước, phun thành vòi gần 6 phút

Ông Ma Hui, 35 tuổi, uống 1.1 gallon nước (4.5 lít) để cố gắng phá…

1 hour ago
  • TV: BREAKING NEWS

Đối đầu Trung Quốc: Việt Nam kêu gọi ‘kềm chế,’ Philippines phừng phừng khí thế

Đối đầu Trung Quốc: Việt Nam kêu gọi 'kềm chế,' Philippines phừng phừng khí thế Tại cuộc…

1 hour ago
  • Giải Trí

‘Ngọc Trong Tim’s Got Talent 2024’ long lanh sân khấu SBTN

Chương tình “Ngọc Trong Tim’s Got Talent 2024” thực hiện tại đài truyền hình SBTN…

2 hours ago
  • Little Saigon

Chương trình Phục Sinh nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange

Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange, ở Garden Grove, sẽ cử hành…

2 hours ago

This website uses cookies.