Friday, March 29, 2024

Pakistan trả đũa hạn chế di chuyển nhân viên ngoại giao Mỹ

ISLAMABAD, Pakistan (AP) — Giới hữu trách Pakistan vừa đưa ra việc giới hạn di chuyển của các nhà ngoại giao Mỹ ở quốc gia này, để trả đũa việc Washington có các biện pháp tương tự trước đó.

Trong lá thư gửi tới tòa đại sứ Mỹ ở Islamabad, chính phủ Pakistan cho hay các giới hạn này sẽ khởi sự từ ngày Thứ Sáu.

Hành động này xảy ra  sau khi chính phủ Mỹ đòi các nhà ngoại giao Pakistan phải xin phép trước năm ngày nếu muốn ra khỏi khu vực xa hơn 25 dặm (khoảng 40 cây số) quanh tòa đại sứ.

Hành động này chắc chắn sẽ làm tăng sự căng thẳng ở cả hai phía.

Hiện chưa rõ vì sao có thái độ này, nhưng cách đây mấy tuần chính phủ Pakistan cấm không cho một nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi quốc gia này sau khi ông lái xe gây tai nạn làm thiệt mạng một người Pakistan đi xe gắn máy ở thủ đô Islamabad.

Đại Tá Emanuel Hall, tùy viên quân sự, không bị bắt vì được hưởng quyền đặc miễn ngoại giao.

Ông Hall bị cáo buộc là lái xe vượt đèn đỏ làm thiệt mạng Ateeq Baig hôm 7 Tháng Tư. (V.Giang)

Bưu điện Mỹ lỗ $1.3 Tỉ trong ba tháng đầu năm 2018

MỚI CẬP NHẬT