Tuesday, April 16, 2024

Panama gửi cảnh sát đi điều tra vụ 6 trẻ nhỏ bị giết tế thần ở khu rừng núi

TERRON, Panama (NV) – Chính phủ Panama vừa gửi các đơn vị cảnh sát đặc biệt đến một ngôi làng của người thiểu số ở khu rừng núi hẻo lánh, sau khi có các tin tức cho biết đã xảy ra một vụ giết người tế thần của một giáo phái, khiến sáu trẻ nhỏ và một bà bầu thiệt mạng, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng.

“Ngay lúc này các đơn vị đặc biệt đang được gửi đến Terron,” nơi cách thủ đô Panama City chừng 250 km, theo lời ông Enrique Martinez, cảnh sát trưởng tỉnh Verguas cạnh đó, bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết.

Một hố chôn tập thể đã được tìm thấy hôm Thứ Năm, trong đó có thi thể một phụ nữ mang bầu và sáu trẻ nhỏ, có đứa chỉ mới 1 tuổi. Trên người các nạn nhân có các vết thương do bị đánh bằng vật nặng.

Hố này được tìm thấy sau khi cảnh sát mở cuộc đột kích nhắm vào một giáo phái bị tố cáo là có các hành vi tế thần tàn bạo, bắt giữ 10 người và giải thoát khoảng 15 người khác.

Cảnh sát tin rằng các nạn nhạn đã “bị tra tấn rồi bị tế thần” và 15 người kia chắc chắn sẽ cùng chung số phận nếu cảnh sát không có hành động kịp thời.

Ông Martinez nói thêm rằng các đơn vị cảnh sát đặc biệt sẽ được đưa bằng trực thăng tới nơi này để bảo đảm an ninh và trật tự cho dân chúng nơi đây, vốn đang trong tình trạng vô cùng lo sợ.

Trong số những người bị bắt có người cha của phụ nữ mang bầu bị giết chết. Bà này là mẹ của năm đứa nhỏ trong số sáu đứa trẻ bị giết nơi này. Một nhân chứng kể rằng các nạn nhân cũng bị đánh bằng kinh thánh và bị đấm đá. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT