Thursday, March 28, 2024

Paris không lo bị lụt như Hà Nội

Paris (NV) – Thành phố Paris chứng kiến cảnh nước sông Seine dâng lên trong mấy ngày cuối tuần, nhưng sáng Thứ Hai 28 tháng Giêng 2018 mực nước bắt đầu hạ thấp sau khi lên tới gần 6 mét trên mặt nước biển.

Cảnh sát đã cho trực thăng theo dõi và chiếu các hình ảnh cho dân Paris biết tình hình nước dâng. Tuy nhiên dân chúng vẫn thản nhiên coi như không bận tâm mặc dầu nhiều đường xe điện ngầm, Metro, đã phải ngưng chạy và một số con phố đã ngăn không cho xe cộ và người đi bộ sử dụng. Thành phố vẫn thông báo các biện pháp đề phòng lụt cho dân cư hai bên bờ sông.

Sở cảnh sát thủ đô cho biết vào sáng Thứ Bẩy đã có 1,000 người phải rời nhà ở trước mối đe dọa nước dâng, và có 1,200 căn hộ bị mất điện. Hai bệnh viện đã di chuyển các bệnh nhân sang nhà thương khác.
Sở Khí tượng đã tiên đoán nước sông có thể lên tới mức 6 mét 2 vào ngày Thứ Bẩy, nhưng thủ đô nước Pháp đã tránh thoát cảnh chèo thuyền trên đường phố giông như Hà Nội mấy lần trước đây. Năm 2016, nước sông Seine đã lên tới 6.1 mét, các viện bảo tàng hai bên bờ sông đã phải di tản các tác phẩm ở tầng hầm và tầng trệt.

Năm nay, Viện bảo tàng Louvre, ở ngay bên bờ sông, đã phải đóng cửa một phần tầng trệt để đề phòng, đó là các phòng trưng bầy những tác phẩm nghệ thuật Hồi Giáo. Ban giám đốc cho biết đã sẵn sàng các biện pháp di tản các nghệ phẩm nếu nước sông lên cao hơn.

Trận lụt lớn nhất diễn ra ở Paris năm 1910, khi nước sông Seine lên cao tới 8.5 mét trên mặt nước biển, dân cư hai bên bờ phải di tản (TD).

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Nghiện game dưới góc nhìn bệnh lý”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT