Thursday, March 28, 2024

Phản đối chính quyền đe dọa truyền thông, báo chí Úc ‘tự ý đục bỏ’ trang nhất

SYDNEY, Úc (NV) — Các tờ báo khắp nước Úc hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười, đã phát hành với trang nhất có nhiều chỗ được “tự ý đục bỏ” để phản đối luật về bí mật quốc gia và đe dọa về tự do báo chí, một nỗ lực chung hiếm thấy ở nơi mà làng báo có nhiều chia rẽ này.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, các tờ báo tầm vóc quốc gia cũng như ở địa phương, như The Australian, The Sydney Morning Herald và The Australia Financial Review, được phát hành hôm Thứ Hai với các bản tin trên trang nhất bị bôi đen ở nhiều nơi.

Trên hệ thống truyền hình toàn quốc cũng có các quảng cáo, kêu gọi người xem là hãy suy nghĩ về câu hỏi: “Khi chính quyền dấu sự thật đối với người dân, họ muốn che dấu điều gì?”

Chiến dịch do liên minh “Quyền Được Biết-Right To Know” đưa ra sau khi có các cuộc bố ráp của cảnh sát nhắm vào đài ABC và nhà của ký giả làm cho công ty News Corp hồi đầu năm nay sau khi có hai bản tin làm cho chính quyền Úc không hài lòng.

Liên minh này đưa ra sáu đòi hỏi, gồm cả việc miễn cho các nhà báo không bị kiểm soát bởi luật an ninh quốc gia rất khắt khe và khiến họ không làm được nhiệm vụ thông tin của mình.

Các ký giả là mục tiêu của cuộc bố ráp đã viết về ý định của chính phủ Úc nhằm do thám người dân trong nước và việc lính biệt kích Úc có hành động bị coi là tội ác chiến tranh ở Afghanistan.

Các cơ quan truyền thông cũng kêu gọi có biện pháp bảo vệ kỹ càng hơn đối với những người tố giác hành động sai trái trong chính quyền, để họ không bị truy tố về tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Thủ Tướng Úc, ông Scott Morrison, nói rằng chính phủ của ông “luôn tin tưởng vào tự do báo chí” nhưng cũng nói rằng các ký giả không thể đứng trên luật pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT