Thursday, April 18, 2024

Pháp đình công lớn, ảnh hưởng nặng hệ thống hỏa xa

PARIS, Pháp (NV) – Các công nhân ngành hỏa xa và các nghiệp đoàn khác hôm Thứ Ba đã mở ra các cuộc đình công liên tiếp để phản đối kế hoạch của Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cải tổ hệ thống hỏa xa SNCF của chính phủ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cuộc đình công có tên “Thứ Ba Đen-Black Tuesday” gây cản trở cho khoảng 4.5 triệu hành khách hỏa xa Pháp, với chừng một nửa số nhân viên điều hành và 75% người lái cho biết tham dự cuộc đình công.

Có chừng một nửa trong số các xe lửa RER chở hành khách từ vùng ngoại ô vào thành phố Paris vẫn hoạt động. Trong khi đó, hệ thống Eurostar, vốn chạy giữa London và Paris cho hay phải hủy năm chuyến đi và đến, bản tin UPI cho hay.

Các cuộc đình công dự trù sẽ diễn ra hai ngày mỗi tuần trong ba tháng, cho tới ngày 28 Tháng Sáu.

Chính phủ Pháp nói rằng hệ thống SNCF phải được cải tổ để hoạt động hữu hiệu hơn, trong khi phía nghiệp đoàn và các chính trị gia đối lập cho rằng đây chỉ là bước đầu để tư hữu hóa công ty hỏa xa nhà nước Pháp, cũng theo UPI. (V.Giang)

Robert Muller có toàn quyền điều tra ông Paul Manafort

MỚI CẬP NHẬT