Thursday, March 28, 2024

Pháp muốn người mẫu không quá gầy

PARIS, Pháp (NV) – Quốc Hội Pháp mới đây thông qua một đạo luật đòi hỏi các người mẫu phải có giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ khỏe mạnh, không quá gầy yếu, trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng các cô người mẫu nhịn ăn đến mức nguy hiểm trong kỹ nghệ thời trang cạnh tranh khốc liệt này.

Một đạo luật thứ nhì, cũng được thông qua cùng lúc, sẽ đòi hỏi giới báo giấy và trên mạng phải nói rõ ràng khi hình ảnh các người mẫu được sửa đổi với hàng chữ “hình chụp được chỉnh sửa”, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Đòi hỏi đối với các người mẫu sẽ có hiệu lực tức thời, nhưng về các ảnh chụp sẽ không phải thi hành cho tới Tháng Mười năm nay.

Luật này của Pháp được đưa ra sau khi các đạo luật tương tự được thông qua ở Ý và Tây Ban Nha, theo UPI.

Không giống như hai quốc gia này, luật ở Pháp không đòi hỏi người mẫu phải có chỉ số cơ thể tối thiểu mà chỉ cần giấy chứng nhận của bác sĩ là chỉ số BMI cho thấy trong tình trạng khỏe mạnh và không bị chứng rối loạn về ăn uống như chán ăn tâm thần (anorexia) hay ăn vào tìm cách ói ra (bulimia), vì cố muốn có được ‘size zero’.

Chỉ số BMI được tính theo giới tính, chiều cao, trọng lượng và tuổi. Chỉ số 18.5 cho thấy một người có thể trạng gầy yếu. Chỉ số 18 có thể coi là thiếu ăn. Chỉ số 17 là thiếu ăn trầm trọng.

Bộ Trưởng Y Tế Pháp Marisol Touraine nói rằng luật về người mẫu không chỉ để bảo vệ người mẫu mà còn cho các phụ nữ và các thiếu nữ trẻ tuổi, để họ không bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh quảng cáo mà kỹ nghệ thời trang đưa ra, theo bản tin UPI. (V.Giang)

Trung Quốc bác tin đòi Mỹ giải nhiệm Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT