Thursday, April 25, 2024

Pháp công bố trát truy nã quốc tế 3 giới chức cao cấp Syria

PARIS, Pháp (AP) – Chính phủ Pháp hôm Thứ Hai, ngày 5 Tháng Mười Một, vừa ra trát truy nã quốc tế nhắm vào ba giới chức cao cấp trong quân đội Syria, cáo buộc họ là có các hành vi tội ác chống loài người, qua cái chết của hai cha con sau khi bị đưa vào giam trong một nhà tù nổi tiếng tàn bạo ở Syria năm 2013.

Gia đình của hai ông Mazen và Patrick Dabbagh chỉ mới biết khoảng mấy tháng trước đây là đã chết trong tù sau khi chính quyền Syria công bố danh sách 8,000 tù nhân chết trong khi bị giam cầm. Cả hai người này đều có song tịch Pháp và Syria, nhưng sống tại Syria.

Chính quyền Syria chưa bao giờ cho biết lý do vì sao hai cha con này bị bắt giữ cũng như nguyên do khiến họ thiệt mạng.

Anh Patrick Dabbagh chỉ mới 20 tuổi sau khi chết chừng mấy tuần lễ sau khi bị bắt. Người cha, 58 tuổi, chết hồi Tháng Mười Một năm 2017 theo giấy chứng tử.

Tổ chức nhân quyền quốc tế International Federation for Human Rights hôm Thứ Hai loan báo việc có trát truy nã quốc tế này. Đây là tổ chức đã đưa vấn đề ra trước thế giới theo thỉnh nguyện của gia đình hai nạn nhân hồi Tháng Mười năm 2016. Vào lúc đó, gia đình hai nạn nhân này chỉ biết rằng họ bị an ninh Không Quân Syria bắt giữ vào Tháng Mười Một năm 2013.

Trát truy nã nêu tên hai giới chức chỉ huy an ninh tình báo cao cấp nhất ở Syria: Tướng Ali Mamlouk, tư lệnh Sở An Ninh Quốc Gia, và Thiếu tướng Jamil Hassan, tư lệnh An Ninh Không Quân. Người thứ ba là Abdel Salam Mahmoud, chỉ huy nhà tù ở căn cứ không quân Mezze, nơi hai cha con Dabbadh bị giam giữ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT