Tuesday, April 23, 2024

Pháp-Đức tìm đường hướng chung đối phó các vấn đề thế giới

FRANKFURT, Đức (AP) – Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, và thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười Một, đã hội đàm với nhau về vấn đề di dân, ổn định đồng Euro, quốc phòng, cùng các vấn đề khác trước các thử thách mà EU đang phải đối diện.

Ông Macron đến Berlin để tham dự ngày tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh và các chế độ độc tài, kêu gọi các chính quyền ở Âu Châu hãy nhận thêm trách nhiệm cho tương lai của chính quốc gia họ, nhất là trong lãnh vực quốc phòng.

Ông Macron nói liên minh Pháp-Đức “được hình thành vì trách nhiệm không để thế giới lâm vào tình trạng hỗn loạn, và cùng đồng hành với thế giới trên con đường hòa bình.”

Ông nói Âu Châu không thể nào thực hiện vai trò của mình “nếu không nhận thêm trách nhiệm về vấn đề quốc phòng và an ninh và cứ chấp nhận đứng hàng thứ yếu trên trường quốc tế.”

Hai quốc gia lớn nhất ở Âu Châu này có thể tạo ra một liên minh mạnh mẽ, nhưng ngay lúc này cả hai nhà lãnh đạo đều đang mất đi sự hậu thuẫn ở ngay trong nước. Ở Pháp, có hơn 250,000 người xuống đường biểu tình hôm Thứ Bảy để phản đối đề nghị tăng thuế xăng dầu. Bà Merkel thì coi như trong tình trạng chờ nghỉ hưu sau khi bà tuyên bố sẽ không tái tranh cử.

Bà Merkel đã bày tỏ sự hậu thuẫn cho đề nghị thành lập quân đội Âu Châu của ông Macron. Cả hai nhà lãnh đạo này đều nói rằng Âu Châu phải giảm bớt sự trông cậy vào Mỹ, về vấn đề quốc phòng.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua đã đòi các quốc gia đồng minh trong khối NATO phải chi thêm tiền cho quốc phòng, nếu không thì “tự bảo vệ lấy mình,” theo như bản tweet của ông gởi ra gần đây. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT