Tuesday, April 16, 2024

Đe dọa gia tăng, Pháp lập thêm các đơn vị chống khủng bố

PARIS, Pháp (AP) – Chính phủ Pháp đang gia tăng quyền hạn của cơ quan chống khủng bố và cũng lập thêm các toán đặc nhiệm, kể cả toán có nhiệm vụ truy tìm thành phần cựu tù nhân bị chuyển hóa thành Hồi Giáo quá khích khi còn ở trong tù.

Thủ Tướng Pháp Edouard Philippe, hôm Thứ Sáu 13 Tháng Bảy, loan báo 32 biện pháp mới, trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng bạo động do khủng bố gây ra.

Kế hoạch mới này gồm cả việc thành lập một văn phòng công tố mới chuyên về chống khủng bố và tập trung thành phần chỉ huy công tác chống khủng bố vào trong cơ quan tình báo nội địa DGSI.

Chính phủ Pháp cũng lập đơn vị mới nhằm theo dõi các cựu tù nhân từng bị giam về tội liên quan tới khủng bố cũng như thành phần tình nghi là đã bị chuyển hóa thành Hồi Giáo quá khích khi còn ở trong tù.

“Mối đe dọa nay đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta cần phải biết thích ứng,” ông Philippe  nói.

Có hơn 200 người đã bị giết trong các cuộc tấn công của khủng bố quá khích tại quốc gia này vài năm trở lại đây.

An ninh trên khắp nước cũng sẽ được tăng cường vào ngày Quốc Khánh, 14 Tháng Bảy này. (V.Giang)

Người mẹ nhấn chìm con gái nhỏ, đang được tòa xem xét bệnh tâm thần

MỚI CẬP NHẬT