Thursday, March 28, 2024

Pháp lo ngại vẫn còn xẩy ra âm mưu tấn công khủng bố

GRENOBLE, Pháp (NV) – Một người đàn ông lái chiếc xe với bảng số giả tìm cách ủi vào một toán lính Pháp đang chạy bộ trên đường ở vùng Đông Nam nước Pháp hôm Thứ Năm, theo các nguồn tin an ninh nói với hãng thông tấn AFP.

Điều này đang tạo lo ngại là có âm mưu tấn công mới trong khi nước Pháp đang để tang các nạn nhân bị một kẻ Hồi Giáo quá khích hồi tuần qua.

Các nguồn tin nói trên cho hay người lái xe, nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ả Rập, trước đó đe dọa một toán lính Pháp vào lúc khoảng 8 giờ sáng tại Varces-Allieres-et-Risset, gần thành phố Grenobe, sau đó tìm cách ủi vào một toán lính khác thuộc Lữ Đoàn 27 Sơn Cước, đang trở về doanh trại sau cuộc chạy bộ hàng ngày.

Một phát ngôn viên quân đội Pháp, Đại Tá Benoit Brulon, cho AFP hay rằng các quân nhân “nhảy lên lề đường, né được chiếc xe.”

Người lái chiếc xe loại Peugeot 208 này, trên xe có một phụ nữ, phóng chạy mất nhưng sau đó bị bắt vào buổi trưa tại thành phố Grenoble, theo nguồn tin cảnh sát và quân đội.

Vụ này xảy ra trong lúc nước Pháp trong tình trạng căng thẳng tiếp theo vụ nổ súng và bắt giữ con tin của một người thuộc thành phần Hồi Giáo quá khích ở hai thành phố Carcassonne và Trebes hồi tuần qua, khiến bốn người chết, kể cả một sĩ quan cảnh sát, người tình nguyện thế chỗ cho một phụ nữ bị bắt làm con tin. (V.Giang)

Lãnh tụ Nam Hàn và Bắc Hàn sẽ họp thượng đỉnh lịch sử vào ngày 27 Tháng Tư

MỚI CẬP NHẬT