Wednesday, April 24, 2024

Pháp: Tấn công nhà thờ, giết linh mục, 2 hung thủ bị bắn chết

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, France (NV) – Hai kẻ tấn công dùng dao giết một linh mục và gây thương tích trầm trọng cho một con tin khác trong một nhà thờ Công Giáo ở miền Bắc nước Pháp hôm Thứ Ba, trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Bản tin Reuters cho hay cuộc tấn công xảy ra vào giờ lễ buổi sáng tại nhà thờ thuộc giáo phận Saint-Etienne, nằm về phía Nam của thành phố Rouen tại Normandy. Có năm người bị bắt làm con tin vào lúc đầu.

Hiện chưa có tin tức chi tiết gì về hai kẻ tấn công hay nguyên do vì sao họ có hành động này, tuy nhiên cuộc điều tra được chuyển cho đơn vị trách nhiệm chống khủng bố của văn phòng công tố tại Paris.

Một nguồn tin cảnh sát nói rằng vị linh mục ngoài 80 tuổi này đã bị cắt cổ.

Ðây là hành động mới nhất của hàng loạt các cuộc tấn công chết người đã xảy ra ở Âu Châu trong những ngày qua, kể cả vụ thảm sát ở Nice vào ngày lễ Bastille và bốn vụ khác ở Ðức. Ða số những kẻ tấn công đều có liên hệ đến thành phần Hồi Giáo quá khích.

Văn phòng giám mục giáo phận Rouen cho hay vị linh mục bị giết là Cha Jacques Hamel. Tòa Thánh Vatican lên án hành động này, gọi đây là “một vụ giết người dã man.”

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Pháp, Pierre-Henry Brandet cho đài phát thanh France Info hay rằng hai kẻ tấn công bị lực lượng tinh nhuệ chống tội phạm BRI của cảnh sát Pháp bắn chết khi tiến ra khỏi nhà thờ.

Thủ Tướng Pháp Manuel Valls gọi cuộc tấn công là “man rợ” và là điều đau đớn cho các giáo dân Công Giáo cũng như cả nước Pháp.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande và Bộ Trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve đã đến hiện trường để xem xét. Ông Cazeneuve hiện đang gặp nhiều chỉ trích là đã không có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công ở Nice. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT