Friday, April 19, 2024

Phe cấp tiến thắng tổng thống Nam Hàn, bang giao với Mỹ có thể trở ngại

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Ông Moon Jae-in hôm Thứ Ba tuyên bố thắng cử tổng thống Nam Hàn sau khi hai đối thủ chính của ông chấp nhận thua, chấm dứt một giai đoạn nhiều biến động nhất trong chính trường Nam Hàn từ nhiều năm qua và cho phía cấp tiến cơ hội lãnh đạo quốc gia sau một thập niên trong tay phía bảo thủ.

Ông Moon, một luật sư nhân quyền có khuynh hướng cấp tiến, từng bị giam cầm khi còn là sinh viên vì tranh đấu chống độc tài, muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Hàn, lấy lý do rằng các chính quyền bảo thủ trước đây không thể làm gì để ngăn cản Bắc Hàn phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn, mà chỉ giảm tiếng nói của Nam Hàn trong các nỗ lực quốc tế để đối phó với chế độ Bình Nhưỡng.

Thái độ mềm dẻo của ông Moon có thể tạo ra các bất đồng với Mỹ, đồng minh lớn nhất của Nam Hàn. Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua vừa có hành động biểu dương sức mạnh quân sự với Bình Nhưỡng, nhưng cùng lúc ông Trump cũng khen ngợi lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Ông Moon, theo cha mẹ từ Bắc Hàn chạy xuống Nam Hàn trong thời gian chiến tranh Triều Tiên, sẽ lãnh đạo một quốc gia hiện có nhiều bất ổn tiếp theo vụ tai tiếng làm sụp đổ chính phủ bảo thủ do bà Park Geun-hye đứng đầu trước đây. Bà Park đang bị giam để chờ ngày ra tòa trong tháng này về tội tham nhũng.

Xuất hiện tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul, ông Moon nói rằng đây là “chiến thắng của toàn dân” và ông sẽ “cố sức xây dựng quốc gia mới.”

Theo kết quả thăm dò, ông Moon chiến thắng với tỉ số phiếu thấp, chỉ vào khoảng 41.4%, do có nhiều ứng cử viên cũng có hậu thuẫn của cử tri. Hai đối thủ chính của ông Moon là Hong Joon-pyo, phía bảo thủ, có được 23.3% số phiếu, và Ahn Cheol-soo, lập trường trung dung, có khoảng 21.8% số phiếu.

Ông Moon sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức sau khi ủy ban bầu cử quốc gia Nam Hàn hoàn tất kiểm phiếu và tuyên bố người đắc cử vào sáng ngày Thứ Tư.

Ông Moon từng là chánh văn phòng của cố Tổng Thống Roh Moo-hyun, người có khuynh hướng cấp tiến và tìm cách tiến gần hơn tới Bắc Hàn qua việc gửi nhiều chuyến hàng cứu trợ và lập các khu chế xuất trên lãnh thổ Bắc Hàn.

Ông Duyeon Kim, một nhà nghiên cứu tại Seoul, cho rằng Tổng Thống Trump và tân tổng thống Nam Hàn phải nhanh chóng có sự cảm thông để cùng giải quyết dị biệt nhằm đối phó với Bắc Hàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận tại sao Macron thắng lớn? (2/2)

MỚI CẬP NHẬT