Thursday, April 18, 2024

Phi cơ dân sự rớt ở Nepal, ít nhất 50 người chết

KATHMANDU, Nepal (AP) – Một phi cơ hàng không dân sự, chở theo 71 người, cất cánh từ Bangladesh, đã lạng qua lạng lại và bay xuống thật thấp trước khi rớt rồi phát hỏa, khi tìm cách đáp xuống phi trường tại thủ đô Kathmamandu của Nepal hôm Thứ Hai.

Giới hữu trách và các nhân chứng cho hay có ít nhất 50 người thiệt mạng.

Hiện chưa rõ con số chính xác về người thiệt mạng và bị thương do tình trạng hỗn loạn ở hiện trường và sự vội vã đưa những người bị thương vào các bệnh viện quanh đó. Tuy nhiên, Chuẩn Tướng Gokul Bhandari, phát ngôn viên quân sự Nepal, cho hay rõ ràng là có ít nhất 50 người thiệt mạng. Giới chức tại bệnh viện Kathmandu Medical College, ở gần phi trường nhất, cho hay họ đang điều trị 16 bệnh nhân.

Chuyến bay này là của hãng hàng không US-Bangla Airlines, có số hiệu BS211, khởi hành từ Dhaka tới Kathamandu, chở theo 67 hành khách và bốn người trong phi hành đoàn, theo một phát ngôn viên của hãng hàng không này.

Một phái viên AP cho hay chiếc phi cơ hai động cơ cánh quạt loại Bombardier Dash 8 này bị bể ra làm mấy mảnh, vương vãi trên một sân cỏ lớn gần phi đạo.

Các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng, chỉ trong khoảng một phút, dập tắt các đám cháy gây ra khi phi cơ rớt.

Chiếc phi cơ này đã hai lần lượn vòng quanh phi trường Tribhuvan International trong khi chờ đợi được phép hạ cánh.

Phát ngôn viên Kamrul Islam của công ty US-Bangla nói rằng chiếc phi cơ chở theo 32 hành khách người Bangladesh, 33 người Nepal, cùng 1 người Trung Quốc và 1 Maldives. Ông không cho biết quốc tịch của bốn người thuộc phi hành đoàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Slovenia đến hang động Postojna”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT