Friday, March 29, 2024

Phi cơ quân sự Algeria lâm nạn, 257 người thiệt mạng

ALGIERS, Algeria (AP) – Một phi cơ vận tải quân sự của quân đội Algeria chở theo các quân nhân, gia đình họ, cùng một số người tị nạn đã rớt sau khi cất cánh hôm Thứ Tư, xuống một cánh đồng ở phía Bắc Algeria, làm thiệt mạng 257 người trong tai nạn hàng không lớn nhất từ trước tới nay ở quốc gia Bắc Phi này.

Bộ Quốc Phòng Algeria cho hay trong số người chết có 247 hành khách và 10 người thuộc phi hành đoàn. Một nhóm đang đòi sự độc lập cho khu Tây Sahara, được sự hỗ trợ của chính phủ Algeria, cho hay có 30 người của họ, gồm cả phụ nữ và trẻ em, ở trong số người thiệt mạng.

Nguyên nhân gây ra vụ rớt phi cơ này đang được điều tra. Giới chức Algeria không đề cập đến người sống sót, nhưng một nhân chứng cho hay có thấy một số người nhảy khỏi phi cơ trước khi bị rớt, vào lúc 7 giờ 50 phút sáng Thứ Tư.

Chiếc phi cơ này vừa cất cánh khỏi căn cứ không quân Boufarik, nằm cách thủ đô Algiers chừng 30 cây số (khoảng 20 dặm), thì bị rớt.

Chiếc phi cơ loại Il-76, do Liên Xô chế tạo, rơi xuống một cánh đồng cạnh đó. Một số nhân chứng cho hệ thống truyền hình Enhahar địa phương hay rằng có nhìn thấy ngọn lửa từ một động cơ của chiếc phi cơ trước khi tai nạn xảy ra. (V.Giang)

Airbus xây khoang ngủ cho khách đi máy bay

MỚI CẬP NHẬT