Thursday, March 28, 2024

Máy bay Trung Quốc liên tục thăm dò hệ thống phòng thủ của Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Ba, ngày 4 Tháng Mười Hai, bày tỏ bất bình về việc phi cơ quân sự Trung Quốc liên tiếp có các chuyến bay xâm nhập khu vực nhận diện phòng không (ADIZ), nhằm mục đích thăm dò hệ thống phòng thủ của quốc gia này.

Các phân tích gia quân sự cũng cho hay hành động này cho thấy sự không hài lòng của Bắc Kinh trước việc Seoul, Tokyo và Washington đang có các nỗ lực tăng cường mối quan hệ quân sự.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP), một phi cơ trinh sát điện tử cua Trung Quốc, loại Shaanxi Y-9, bay vào khu vực ADIZ của Nam Hàn hôm Thứ Hai tuần qua mà không thông báo trước. Chiếc phi cơ này tiến vào không phận bãi đá Socotra Rock trong vùng Biển Nhật Bản, vào lúc khoảng 11 giờ sáng và khi bay ra lại xâm nhập vào khu vực ADIZ của Nhật trong khoảng 40 phút sau đó.

Trinh sát cơ loại Shaanxi Y-9 của Trung Quốc. (Hình: Wikipedia)

Vào lúc 12 giờ 43 trưa, chiếc phi cơ này bay trở lại vào vùng ADIZ của Nam Hàn, gần thành phố Pohang ở về phía Đông Nam, rồi sau đó đi vào khu vực hải phận kinh tế (EEZ) của Nam Hàn trong vùng Biển Nhật Bản, giữa đảo Ulleung và lục địa.

Các quan sát viên quân sự nói rằng đường bay của chiếc phi cơ này là điều hiếm thấy.

Tuy khu vực ADIZ không được sự công nhận của thỏa ước quốc tế nào, các phi cơ thường thông báo quốc gia liên hệ trước khi bay vào không phận này.

Theo Không Quân Nam Hàn, số lần phi cơ quân sự Trung Quốc bay vào khu vực ADIZ của họ đang gia tăng. Năm 2016, có 60 vụ, sang năm 2017 là 70 vụ và từ đầu năm tới Tháng Chín 2018 là 110 vụ.

Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Seoul, Du Nongyi, đã bị gọi tới Bộ Quốc Phòng Nam Hàn để nghe phản đối về sự việc này và được yêu cầu phải có biện pháp để ngăn ngừa tái diễn.

Các phân tích gia quân sự cho hay việc gửi phi cơ đến khu vực ADIZ của cả Nam Hàn và Nhật là cách Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng với sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Mỹ, Nhật và Nam Hàn, đồng thời cũng cho hay họ đang quan sát và nếu cần sẽ có hành động bảo vệ quyền lợi của mình trong khu vực.

Đối lại, Mỹ đã cho các oanh tạc cơ B-52 bay ngang vùng biển Nhật Bản, khiến cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều lên tiếng phản đối. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT