Thursday, March 28, 2024

Phiến quân tấn công đồn quân Ai Cập ở Sinai, 22 người chết

CAIRO, Ai Cập (NV) – Có tám lính chính phủ Ai Cập và 14 phiến quân thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất ở Trung Bộ Sinai hôm Thứ Bảy, khi các tay súng phiến quân đeo bom tự sát và lựu đạn tấn công một đồn gác của quân chính phủ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cuộc tấn công này là giao tranh lớn nhất nhắm vào quân chính phủ kể từ khi Tổng Thống Abdel Fattah al-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ nhì hồi tháng qua, với hứa hẹn sẽ đem lại an ninh và ổn định cho Ai Cập.

Cuộc tấn công cũng diễn ra chỉ ít giờ sau khi Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp được ban hành một năm trước đây.

Cuộc tấn công diễn ra vào lúc rạng sáng, theo một thông cáo của quân đội. Có bốn phiến quân cho nổ bom tự sát gây thiệt mạng cho lính chính phủ và cũng làm 15 người khác bị thương, bản tin Reuters cho hay.

Ai Cập đang trong cuộc chiến với thành phần Hồi Giáo nổi dậy ở vùng phía Bắc Bán Đảo Sinai kể từ khi ông Sisi lật đổ Tổng Thống Mohamed Mursi, người đứng đầu tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood) vào năm 2013, sau khi có cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại chế độ Mursi.

Ông Sisi hồi Tháng Mười Một năm ngoái ra lệnh cho quân đội phải đánh bại phiến quân ở vùng Bắc Sinai trong ba tháng, sau khi xảy ra cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi Giáo khiến hơn 300 người chết. (V.Giang)

Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria, trừng phạt việc dùng vũ khí hóa học

MỚI CẬP NHẬT