Friday, March 29, 2024

Phó tổng thống Afghanistan bị tấn công bằng xe bom

KABUL, Afghanistan (NV) – Phó Tổng Thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy thoát chết trong gang tấc khi bị tấn công bằng xe bom ở phi trường Kabul, lúc từ ngoại quốc trở về sau một năm trời sống lưu vong.

Ông Dostum trước đây bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị cáo buộc tội bắt cóc và tra tấn đối thủ chính trị của mình.

Ông Dostum rời khỏi phi trường trên một xe bọc thép chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ nổ xe bom.

Có ít nhất 11 người chết và 14 người bị thương trong vụ nổ, theo lời phát ngôn viên cảnh sát Kabul, ông Hashmat Stanekzai.

Ông Dostum về Afhganistan trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông sống lưu vong từ Tháng Năm, 2017. Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông ra lệnh bắt cóc và hiếp dâm một đối thủ chính trị của mình. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT