Wednesday, April 24, 2024

Phụ nữ đâm bị thương 14 trẻ em ở Trùng Khánh, Trung Quốc

TRÙNG KHÁNH, Trung Quốc (AP) – Một phụ nữ cầm dao đâm 14 học sinh mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, sáng Thứ Sáu, 26 Tháng Mười, theo cảnh sát cho biết.

Hung thủ, 39 tuổi, bị cảnh sát bắt, và chưa biết nguyên nhân tại sao người này làm như vậy.

Báo cáo trên microblog của cảnh sát nói vụ tấn công xảy ra tại trường mẫu giáo Xinshiji ở ngoại ô thành phố, vào lúc 9 giờ 30 sáng, lúc học sinh trở lại lớp.

Báo cáo của cảnh sát nói rằng tất cả các em được đưa vào bệnh viện.

Một bác sĩ tại bệnh viện nhân dân Banan của thành phố trả lời điện thoại xác nhận các em được đưa đến đây, nhưng từ chối cho biết chi tiết, hoặc tên của ông, và yêu cầu mọi thắc mắc nên hỏi chính quyền địa phương.

Không có thông tin nào của người phụ nữ tấn công được đưa ra, ngoài tên họ là Liu.

Hình ảnh trong video đưa lên Internet cho thấy trẻ em bị thương bước từ cổng trường đến các xe cứu thương. Một số em khác được để trên giường có bánh xe.

Trung Quốc thường có các vụ đâm học sinh trong nhiều năm qua, phần lớn do người bị tâm thần hoặc có hận thù gây ra.

Luật Trung Quốc cấm người dân mua bán và sở hữu súng, và các vụ tấn công nhiều người thường được thực hiện bằng dao, hoặc bom tự chế.

Hồi năm 2010, có gần 20 trẻ em Trung Quốc chết vì các vụ tấn công trong trường học, làm nhiều trường phải làm thêm cổng và có nhân viên an ninh bảo vệ. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT