Thursday, March 28, 2024

PTT Pence chỉ trích Miến Điện về hành động bức hại người Rohingya

SINGAPORE (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất của chính phủ Mỹ từ trước tới nay về cách đối xử của chính quyền Miến Điện với người Hồi Giáo Rohingya, nói với nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi rằng “hành động bức hại” của quân đội Miến Điện là điều “không thể bào chữa.”

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Pence cũng yêu cầu bà Suu Kyi ân xá cho hai nhà báo của hãng thông tấn Reuters bị bắt gần một năm trước đây và bị tuyên án bảy năm tù hồi Tháng Chín về tội vi phạm luật bí mật nhà nước.

“Hành vi bạo động và bức hại của quân đội khiến 700,000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh là điều không thể bào chữa,” ông Pence nói với bà Suu Kyi trước sự hiện diện của truyền thông quốc tế, rồi sau đó có cuộc nói chuyện riêng bên lề cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN ở Singapore.

Bà Suu Kyi tỏ vẻ lạnh lùng trong khi ông Pence phát biểu, sau đó đáp trả rằng: “Dĩ nhiên ai cũng có các quan điểm khác nhau, nhưng điều chính là phải trao đổi các quan điểm đó và cố hiểu rõ về nhau hơn.”

Bà Suu Kyi nói thêm: “Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi hiểu đất nước của chúng tôi hơn các quốc gia khác, và tôi chắc chắn rằng ông cũng sẽ nói như vậy về đất nước của ông–rằng ông hiểu đất nước của ông hơn ai hết.”

Ông Pence cũng nói rằng Washington muốn thấy có nền báo chí tự do và dân chủ ở Miến Điện. Ông cho hay: “Ở Mỹ, chúng tôi tin tưởng vào các cơ chế dân chủ và lý tưởng của chúng tôi, kể cả một nền báo chí tự do và độc lập.”

Bà Suu Kyi trả lời hai nhà báo làm việc cho Reuters bị bắt và bị xử tù không phải do họ là nhà báo, mà do họ “vi phạm luật của Miến Điện.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT