Friday, March 29, 2024

Putin coi các cơ quan truyền thông là ‘đại diện ngoại quốc’

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin mới đây ký ban hành luật theo đó cho phép chính quyền Nga có quyền coi các cơ quan truyền thông đang hoạt động ở quốc gia này là “đại diện ngoại quốc.”

Luật này được đưa ra sau khi Bộ Tư Pháp Mỹ đòi hệ thống truyền hình RT, hệ thống truyền hình nhà nước Nga, phải ghi danh là đại diện ngoại quốc theo luật có tên “Foreign Agents Registration Act.”

Hồi đầu tháng này, Putin gọi đây là “cuộc tấn công vào tự do ngôn luận”, theo UPI.

Putin ký ban hành luật này sau khi Thượng Viện Nga thông qua hôm Thứ Tư.

Ngay lập tức, Bộ Tư Pháp Nga gửi giấy thông báo cho một số cơ quan truyền thông ngoại quốc như đài phát thanh Âu Châu Tự Do, đài VOA, CNN và cơ quan truyền thông Đức Deutsche Welle.

Các bức thư này không nói rõ từ nay họ sẽ gặp phải giới hạn gì.

Tuy nhiên, Sputnik, cơ quan truyền thông nhà nước, nói rằng các tổ chức truyền thông ngoại quốc bị coi là “đại diện ngoại quốc” sẽ phải có lời thông báo rằng các tin tức của họ là từ đại diện ngoại quốc, cung cấp dữ kiện về giới điều hành và liệt kê rõ ràng chi tiêu trong nước, một điều có thể gồm cả tiền trả cho các nguồn cung cấp tin tức ẩn danh cho họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT