Thursday, April 18, 2024

Putin: Tấn công vào Bắc Hàn chưa chắc thành công

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư nói rằng một cuộc tấn công quân sự vào Bắc Hàn nhằm phá hủy kho võ khí nguyên tử và hỏa tiễn có thể không thành công vì Bình Nhưỡng có thể có các căn cứ mật mà không ai biết.

Nga bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ về ý tưởng tấn công quân sự, một điều Tổng Thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đây.

Moscow muốn đưa các biện pháp ngoại giao và kinh tế để khuyến khích Bắc Hàn ngưng chương trình võ khí của mình, một điều từng thực hiện nhiều lần trước đây, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Trong phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow hôm Thứ Tư, ông Putin cho thấy là ông nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp quân sự.

“Liệu một cuộc tấn công quân sự có thể diễn ra để giải trừ võ khí Bắc Hàn? Có thể. Liệu rằng sẽ đạt kết quả như ý muốn? Chúng ta không biết. Ai mà biết được họ có gì và để ở đâu. Không ai biết được 100% vì đây là quốc gia khép kín,” bản tin Reuters cho biết.

Ông Putin nói rằng Nga có lý do để lo ngại chương trình võ khí của Bắc Hàn hơn các quốc gia khác vì nơi thử nghiệm nguyên tử của Bình Nhưỡng chỉ cách biên giới Nga khoảng 200 cây số, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Điệp viên của CIA gia tăng hoạt động ở nước ngoài để thu thập tin tức

MỚI CẬP NHẬT