Putin oanh kích vào thủ đô Ukraine bằng trận bão lửa

KYIV, Ukraine (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin lại vừa chất chồng thêm tội ác ở Ukraine bằng một trận bão lửa xuống thủ đô Kyiv của Ukraine và các khu vực lân cận.
Theo tin từ Reuters, khi mặt trời ló rạng tại thủ đô Kyiv vào sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, khói đen từ nhiều đám cháy đã cuộn lên và lan tỏa khắp bầu trời, để lại một mùi khét nồng nặc ở nhiều khu vực trong thành phố. Các lính cứu hỏa đã dùng vòi rồng để dập tắt ngọn lửa tại những tòa nhà bị hư hại, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương sơ tán những người bị thương.
Các lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một tòa nhà bị hư hại nặng nề, sau các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Năm. (Hình: Vladyslav MUSIENKO / AFP via Getty Images)
Reuters, Politco và các hãng truyền thông Ukaine loan tin, nhận định đây là một trong một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công quy mô lớn khiến ít nhất hai người thiệt mạng và gần trăm người khác bị thương.
Từ các hình ảnh ghi nhận được, mặt tiền của một tòa nhà dân cư cao năm tầng đã bị sụp đổ. Các quan chức địa phương cũng báo cáo về những thiệt hại đối với nhiều văn phòng, cửa hàng, nhà kho, cũng như khu vực sảnh của một ga tàu điện ngầm.
Cuộc tấn công mới nhất này được thực hiện bằng hàng trăm máy bay không người lái và 30 hỏa tiễn, trong đó có hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik. Hỏa tiễn Oreshnik có tầm bắn lên tới vài nghìn km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Đây mới là lần thứ ba Nga sử dụng hỏa tiễn Oreshnik nhằm vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bùng nổ với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Tháng Hai, năm 2022.
“Nga đã bắn vào thủ đô Ukraine vào các tòa nhà dân cư bình thường, vào các trường học với số lượng hỏa tiễn nhiều nhất từ đầu cuộc chiến,” Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X.
“Cuộc tấn công của Nga đã thực sự phá hủy Bảo tàng Chernobyl, làm hư hại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia và tòa nhà đặt văn phòng của đài ARD (Đức),” ông Zelenskyy nói.
Theo Politico, cuộc tấn công mới nhất vào thủ đô Kyiv diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào ký túc xá sinh viên tại Luhansk, thuộc miền Đông Ukraine đang bị chiếm đóng, khiến 18 người thiệt mạng. Ông Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các kế hoạch về phương án trả đũa.
Quân đội Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm về những ca tử vong này, khẳng định rằng họ chỉ tấn công vào một trung tâm chỉ huy quân sự. (K.L)
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT