Thursday, March 28, 2024

Đức khám phá tổ quá khích cực hữu, BT Quốc Phòng hoãn đi Mỹ

BERLIN, Đức (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức vừa phải hủy bỏ chuyến công du Mỹ, dự trù diễn ra hôm Thứ Tư, trong lúc có cuộc điều tra sâu rộng về một tổ quá khích cực hữu trong hàng ngũ quân đội Đức.

Giới hữu trách tuần qua bắt giữ một thiếu úy 28 tuổi, sau khi người này, dù không biết tiếng Ả Rập, vẫn giả dạng được là người dân Syria, ghi danh xin tị nạn ở Đức, được cung cấp nơi ở và tiền bạc sinh sống.

Người này từng giấu một khẩu súng trong phi trường ở Vienna, Áo, nhưng bị chính quyền nơi đây phát giác, và bị bắt.

Các điều tra viên cho rằng viên sĩ quan này có thể chuẩn bị mở cuộc tấn công rồi sau đó đổ lỗi cho người ngoại quốc.

Do luật về bảo vệ bí mật riêng tư, người này chỉ được cho biết tên là Franco A.

Hãng thông tấn Đức dpa hôm Thứ Ba cho hay Bộ Trưởng Quốc Phòng Ursula von der Leyen quyết định hủy chuyến đi sang Washington để dành thời giờ chú tâm vào cuộc điều tra hiện nay.

Cơ quan truyền thông Đức RND cho hay các giới chức quốc phòng tin là Franco A. ở trong một tổ gồm các thành phần cực hữu.

Giới hữu trách cũng tìm thấy một danh sách các chính trị gia Đức sẽ bị tấn công, gồm cả những người đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu, theo tin của tờ báo Tagesspiegel ở Berlin.

Hồi đầu tháng này, Bộ Quốc Phòng Đức thông báo với quốc hội là đang điều tra 275 quân nhân tình nghi là thành phần cựu hữu quá khích trong hàng ngũ quân đội. (V.Giang)

Quốc Hội mừng vì đạt thỏa thuận ngân sách, TT Trump muốn có đối đầu

MỚI CẬP NHẬT