PARIS, Pháp (NV) – Tổ Chức Phát Triển Hợp Tác Kinh Tế (OECD) hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười, thông báo 136 quốc gia đã đồng ý áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn thế giới là 15%.
Thỏa thuận này đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách thuế của các quốc gia vì không chỉ áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu mà còn buộc các công ty phải nộp thuế tại những nơi họ hoạt động, không chỉ ở nơi họ có trụ sở chính.

“Thỏa thuận hôm nay sẽ giúp các kế hoạch về luật thuế quốc tế trở nên công bằng hơn và hoạt động tốt hơn,” Tổng Thư Ký OECD Mathias Cormann cho biết trong một thông cáo báo chí. “Đây là một thắng lợi lớn của chủ nghĩa đa phương hiệu quả và cân bằng. Đây là một thỏa thuận sâu rộng bảo đảm hệ thống thuế quốc tế phù hợp với mục đích trong nền kinh tế toàn cầu hóa.”
Thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% này được áp dụng toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden, vốn coi hiệp định thuế quốc tế là một cách để giúp các công ty Mỹ cạnh tranh một cách công bằng trên trường quốc tế, đồng thời tránh được việc các công ty tìm cách đưa trụ sở làm việc đến một quốc gia có biểu thuế thấp để tránh thuế nước Mỹ.
“Thỏa thuận quốc tế này là bằng chứng cho thấy phần còn lại của thế giới đồng ý rằng các tập đoàn kinh tế có thể và nên làm nhiều hơn nữa để bảo đảm rằng xây dựng nước Mỹ trở lại tốt hơn,” Tổng Thống Joe Biden tuyên bố.
Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, ca ngợi thoả thuận này là một chiến thắng cho nước Mỹ, giúp thu hồi được những khoản thuế mà trước đây các công ty Mỹ núp ở những quốc gia có biểu thuế thấp.
Bài Yellen thúc giục Quốc Hội nhanh chóng ban hành việc áp dụng các đề nghị thuế quốc tế vừa thảo luận.
Khi áp dụng biểu thuế tối thiểu này, các công ty tại Mỹ không còn né thuế bằng cách đặt bản doanh ở nước khác, họ phải đóng thuế và điều này sẽ giúp chi trả cho việc mở rộng tín dụng thuế trẻ em và các sáng kiến về biến đổi khí hậu, cùng các chính sách kinh tế khác.
Công thức chính xác để tìm ra số tiền các công ty sẽ nợ trên các khu vực pháp lý khác nhau là một chi tiết vẫn cần được bàn cãi và hoàn thiện. (MPL) [qd]






















































































