Saturday, April 20, 2024

Săn lùng nghi can phạm pháp, cảnh sát phong tỏa thủ đô Đan Mạch

COPENHAGEN, Đan Mạch (AP) — Cảnh sát Đan Mạch hôm Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Chín, trong cuộc săn lùng nghi can phạm pháp đã có lúc phải chặn mọi xe cộ ra vào đảo Zealand, nơi đặt thủ đô Copenhagen, cũng như các lối dẫn sang Đức và Thụy Điển.

Cảnh sát Copenhagen nói rằng họ truy lùng một chiếc xe màu đen mang bảng số Thụy Điển, với khoảng ba người ngồi trên, trong cuộc điều tra về “tội phạm quan trọng.”

Tờ báo Aftonbladet ở Thụy Điển, trích thuật nguồn tin cảnh sát, nói rằng vụ này có liên hệ tới một cuộc bắt cóc

Các cây cầu từ Zealand dẫn vào đảo Funen và sang quốc gia láng giềng Thụy Điển cũng bị đóng trong khoảng hai giờ đồng hồ. Mọi chuyến tàu phà sang Đức và Thụy Điển cũng bị giữ lại.

Việc đóng các trục giao thông này đã gây ra tình trạng kẹt xe trầm trọng gần các cây cầu dẫn sang Thụy Điển và vào đất liền.

Kẹt xe trầm trọng gần cây cầu Oresund trong cuộc phong tỏa thủ đô Copenhagen. (Hình: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix via AP)

Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy cảnh sát võ trang hùng hậu lục soát từng chiếc xe ở các nút chặn gần chiếc cầu Oresund dẫn qua Thụy Điển.

Đài truyền hình TV2 ở Đan Mạch nói rằng một trực thăng cảnh sát cũng được huy động trong cuộc săn lùng gần Roskide, cách Copenhagen chừng 25 km (khoảng 40 dặm) về phía Tây, giữa thủ đô và cây cầu Storebaelt dẫn vào đảo Funen.

Cảnh sát Đan Mạch khoảng hơn hai giờ sau đó nói rằng mọi đường giao thông đều được mở lại. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT