Thursday, March 28, 2024

Sắp đón Tập Cận Bình, Hồng Kông bắt 2 nhà tranh đấu đòi độc lập

HỒNG KÔNG (NV) – Hai nhà tranh đấu Hồng Kông đòi độc lập với Trung Quốc, từng bị cấm không cho tuyên thệ nhậm chức vào nghị viện Hồng Kông hồi năm ngoái, vừa bị bắt hôm Thứ Tư và truy tố về tội gây hỗn loạn ở nghị viện, theo nguồn tin từ giới chức liên hệ.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay Baggio Leung (Lương Tụng Hằng) và Yau Wai-ching (Du Huệ Trinh) bị bắt ở nơi họ ở vào sáng ngày Thứ Tư và sẽ bị truy tố tội “tụ tập bất hợp pháp”, theo trang Facebook của đảng họ lãnh đạo là Youngspiration (Thanh Niên Tân Chính).

Hai người này ở trong một phong trào mới thành lập kêu gọi có sự tách rời hoàn toàn của vùng đất Hồng Kông khỏi Trung Quốc, vốn đang là đặc khu tự trị, do mối lo ngại ngày càng tăng về tự do của nơi này.

Các kêu gọi độc lập được đưa ra sau cuộc tranh đấu thất bại của Phong Trào Ô Dù (Umbrella Movement) vào năm 2014 để đòi có cải cách chính trị khiến Bắc Kinh giận dữ, theo AFP.

Việc bắt hai nhà tranh đấu nói trên xảy ra sau khi chín nhà tranh đấu đòi dân chủ khác, kể cả thành phần sinh viên và nghị viên, bị truy tố hồi tháng qua về vai trò của họ trong các cuộc xuống đường biểu tình năm 2014. Các nhóm tranh đấu nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới lên tiếng phản đối việc truy tố này, AFP cho hay.

Các hành động bố ráp này diễn ra khoảng gần bốn tháng trước cuộc viếng thăm của Tập Cận Bình, dự trù diễn ra ngày 1 Tháng Bảy 2017 để kỷ niệm 20 năm vùng đất Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”

MỚI CẬP NHẬT