Saturday, April 20, 2024

Sáu cựu giám đốc tình báo cảnh báo Israel đang ‘ốm đau trầm trọng’

JERUSALEM (NV) – Sáu cựu giám đốc tình báo Israel hôm Thứ Ba lên tiếng cáo buộc Thủ Tướng Benjamin Netayahu là đang đe dọa tương lai của quốc gia này.

Quốc gia Israel sẽ đón mừng 70 năm lập quốc vào tháng tới đây.

Các cựu giám đốc cơ quan tình báo Mossad hiện còn sống bày tỏ quan điểm của họ về nhà lãnh đạo đã bốn nhiệm kỳ này trong cuộc phỏng vấn chung dành cho tờ nhật báo Yedioth Ahronoth, tờ báo bán chạy nhất ở Israel và thường chỉ trích ông Netanyahu, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Danny Yatom, người chỉ huy Mossad trong nhiệm kỳ đầu của Thủ Tướng Netanyahu vào cuối thập niên 90, kêu gọi hãy giải nhiệm thủ tướng, cáo buộc ông và các phụ tá “đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi đất nước,” trong khi cuộc điều tra tham nhũng đang tiếp tục.

Cảnh sát thẩm vấn ông Netanyahu hôm Thứ Hai về các cáo buộc liên quan đến quan hệ của ông với công ty viễn thông tư nhân lớn nhất Israel, một trong ba vụ đang gây rắc rối cho tương lai chính trị của vị thủ tướng. Ông Netanyahu cho rằng mình không làm điều gì sai trái và kết quả thăm dò cho thấy sự ủng hộ của dân chúng với ông vẫn còn cao.

Ông Zvi Zamir, giám đốc Mossad từ năm 1968 tới 1974, nói rằng “Chúng ta đều có con, cháu và chắt, chúng ta đều muốn thấy chúng sống trong một quốc gia đầy sinh lực, nhưng nay Israel đang có căn bệnh trầm kha.”

Ông Zamir nói thêm rằng có thể Israel đã có triệu chứng bệnh trước khi Netanyahu nắm quyền nhưng nay ông ta đã tạo sự trầm trọng hơn, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Cảnh sát Orange County công bố lịch thả tù nhân trên mạng

MỚI CẬP NHẬT