Saturday, April 20, 2024

Sau khi Putin cảnh cáo, truyền hình Nga đưa danh sách mục tiêu tấn công nguyên tử Mỹ

MOSCOW, Nga (NV) – Đài truyền hình nhà nước Nga tối ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, đã đưa danh sách các cơ sở quân sự Mỹ mà Moscow có thể tấn công trong trường hợp có chiến tranh nguyên tử, đồng thời cũng nói rằng một loại hỏa tiễn có vận tốc siêu thanh mà Nga đang nghiên cứu có thể tấn công các mục tiêu này trong vòng chưa tới năm phút.

Trong danh sách có cả Ngũ Giác Đài và Camp David, trại nghỉ mát của tổng thống Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng việc đưa danh sách này, vốn là điều hiếm thấy ngay cả với đài truyền hình nhà nước Nga, được đưa ra tối Chủ Nhật, ít ngày sau khi Tổng Thống Vladimir Putin tuyên bố ở Moscow rằng nếu Mỹ muốn có một vụ khủng hoảng quân sự  kiểu “hỏa tiễn Cuba” như trước đây, thì Nga cũng sẵn sàng.

Vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba xảy ra năm 1962 là cuộc đối đầu kéo dài 13 ngày giữa Mỹ và Liên Xô tại Cuba. Khi đó Mỹ tố cáo Liên Xô là đặt hỏa tiễn ở Cuba và Tổng thống John F. Kennedy ra lệnh cho Hải Quân Mỹ phong tỏa Cuba. Tuy nhiên, sau đó lãnh tụ Liên Xô là Nikita Krushchev nhượng bộ, rút hết hỏa tiễn khỏi đảo quốc này.

Với tình trạng căng thẳng đang tăng lên vì phía Nga lo ngại là Mỹ có thể bố trí hỏa tiễn tầm trung mang đầu đạn nguyên tử tại Âu Châu sau khi rút khỏi một thỏa thuận có từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Ông Putin nói rằng Nga sẽ buộc phải có hành động đáp trả bằng cách đặt hỏa tiễn có vận tốc siêu âm loại Zircon lên tàu ngầm hoạt động gần bờ biển Mỹ.

Phía Mỹ nói hiện chưa có quyết định bố trí hỏa tiễn tầm trung tại Âu Châu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT