Thursday, April 18, 2024

Singapore được xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới

SINGAPORE (NV) – Singapore lại vừa được xếp hạng là thành phố có mức sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, liên tiếp tronng năm năm liền.

Thành phố, và cũng là một quốc gia này, vượt qua những nơi như New York, London và Los Angeles, vốn không lọt vào tới hàng “top ten” của danh sách do cơ quan Economist Intelligence Unit (EIU) lập ra về chi phí các nơi sống trên thế giới năm 2018, theo bản tin CNBC.

Bản xếp hạng thường niên của EIU so sánh giá cả của hơn 150 món chi dùng tại 133 thành phố trên thế giới, như bánh mì, rượu vang, thuốc lá và xăng. Bản xếp hạng này nhằm giúp các công ty có thể tính ra mức lương phải chăng khi đưa nhân viên của họ ra làm việc ở quốc gia khác.

Việc Singapore đứng hàng đầu phản án chiều hướng chung hiện nay, là vật giá trở nên đắt đỏ ở một số nơi vùng Á Châu do nền kinh tế phát triển mạnh, CNBC cho hay.

Ngoài nơi được coi là trung tâm tài chánh Đông Nam Á này, các thành phố như Seoul ở Nam Hàn và Hồng Kông cùng Sydney cũng lọt vào “top ten.”
Tuy nhiên, một số các thành phố có mức sinh hoạt rẻ nhất vẫn còn thấy ở Á Châu, như tại Ấn Độ và Pakistan.

Âu Châu tiếp tục là nơi có chi phí sinh hoạt cao. Paris, Zurich, Olso, Geneva và Copenhagen ở trong danh sách 10 thành phố hàng đầu. Nơi duy nhất ngoài Á Châu hay Âu Châu trong “top ten” là Tel Aviv ở Israel.

Trong khi đó, do đồng đô la Mỹ mất giá trong năm 2017, New York và Los Angeles tuột xuống hàng 13 và 14 về chi phí đời sống.

Bucharest ở Romania ở trong số 10 nơi có mức sinh hoạt rẻ nhất thế giới, cùng với các nơi như Bangalore, Chenai, Karachi, New Delhi và Algiers, cũng theo CNBC.

Các thành phố “top ten” trong danh sách của EIU là: Singapore, Paris, Zurich, Hồng Kông, Oslo, Geneva, Seoul, Copenhagen, Tel Aviv và Sydney. (V.Giang)

Toy R Us đóng cửa 735 cửa tiệm tại Mỹ

MỚI CẬP NHẬT