Thursday, March 28, 2024

Sumo Nhật Bản bị chỉ trích vì cấm phụ nữ vào sân đấu

TOKYO (AP) – Theo tin của thông tấn xã Kyodo, hôm Thứ Bảy ban quản trị Japan Sumo Association, hội đấu vật kiểu sumo, đã họp một phiên đặc biệt để tìm hiểu dư luận bên ngoài qua các chuyên viên và công chúng về biện pháp cấm phụ nữ bước chân vào vòng đấu vật.

Không quyết định nào được đưa ra sau buổi họp nhưng có sự minh định là phụ nữ có thể bước vào vòng đấu “trong trường hợp khẩn cấp,” theo tin của thông tấn xã Kyodo.

Hội sumo đã bị công kích dữ dội hồi đầu Tháng Tư khi ra lệnh cho các nữ nhân viên cấp cứu rời khỏi võ đài khi họ định làm hô hấp nhân tạo cấp cứu cho một viên chức hữu trách bị ngất xỉu trong cuộc đấu vật ở Bắc Tokyo.

Thị trưởng thành phố Maizuru, 67 tuổi, ngã gục trong võ đài lúc đọc diễn văn và hai nữ chuyên viên y tế chạy tới và bắt đầu thi hành động tác cấp cứu. Nhưng ngay sau đó khi hai phụ nữ khác bước vào định trợ giúp thì một viên chức hội sumo yêu cầu tất cả 4 phụ nữ này phải ra khỏi võ đài.

Ông thị trưởng được đưa vào bênh viện cấp cứu và thoát chết qua cơn đột quỵ.

Trước sự chú ý quan tâm quốc tế, chủ tịch hội sumo phải lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận rằng viên chức sumo trong trường hợp đó đã “đáp ứng không thích đáng.”

Vòng đấu vật sumo, tên gọi dohyo, được coi là thiêng liêng trong môn thể thao chỉ dành riêng cho nam giới. Phụ nữ bị cấm bước chân vào vì coi như “không được tinh khiết.” (C.H)

Ông Trump dọa đóng cửa chính phủ Mỹ vào tháng Chín

 

MỚI CẬP NHẬT