Tuesday, April 16, 2024

Máy bay quân sự Nga bị Syria vô tình bắn rớt, 15 chết

MOSCOW, Nga (AP) – Quân đội Nga hôm Thứ Ba, 18 Tháng Chín, nói rằng một chiếc máy bay của họ chở 15 người bị hỏa tiễn S-200 của Syria vô tình bắn rớt trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria, làm tất cả 15 người trên đó thiệt mạng.

Nga cũng nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm vì máy bay của Nga bị bắn giữa “hai lằn đạn” trong lúc chiến đấu cơ của Israel tấn công các mục tiêu ở vùng Tây Bắc Syria.

Bộ Quốc Phòng Nga nói qua một tuyên bố là chiếc máy bay do thám Il-20 biến mất khỏi màn hình radar trong lúc cách bờ biển khoảng 35 cây số tối Thứ Hai, trong lúc trên đường trở về căn cứ gần thành phố Latakia.

“Các phi công Israel dùng máy bay Nga như là một lá chắn và đẩy nó vào ‘lằn đạn’ của Syria,” Thiếu Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, nói.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu của Nga gọi điện thoại cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel sau đó hôm Thứ Ba, nói rằng Israel “hoàn toàn chịu trách nhiệm” cho những cái chết này, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết.

Người Nga nói rằng phía Israel đã không cho biết họ mở cuộc không kích trên bầu trời tỉnh Latakia một phút trước khi tấn công, làm cho máy bay Nga không đủ thời gian bay khỏi khu vực.

Trong một tuyên bố, Israel nói rằng các chiến đấu cơ của họ lúc đó đang ở trong không phận Israel khi sự việc xảy ra, và gởi lời chia buồn đến phía Nga, nhưng nói rằng chính phủ Syria phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Israel cũng cho rằng lỗi là ở phía Iran và nhóm du kích Hezbollah gây ra điều mà họ gọi là “một tai nạn không may.”

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết họ đã xác định được nơi rớt máy bay, và đang thu hồi xác máy bay và các thi thể binh sĩ.

Moscow lâu nay ủng hộ mạnh mẽ chế độ Tổng Thống Bashar Assad của Syria, và có hai căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông này, bao gồm một căn cứ gần bờ biển Địa Trung Hải. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT