Friday, March 29, 2024

Tai nạn máy bay ở Honduras, 6 công dân Mỹ bị thương

HONDURA (NV) – Sáu công dân Mỹ có mặt trên một chuyến bay tư nhân bị lâm nạn lúc cất cánh từ một phi trường ở Honduras sáng ngày Thứ Ba 22 Tháng Năm. May mắn không ai bị thiệt mạng.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết, chiếc máy bay loại phản lực hai máy Gulfstream G200 có số đăng bộ thuộc tiểu bang Texas đã gặp nạn ngay sau khi rời phi trường quốc tế Tegucigalpa ở thủ đô Tegucigalpa của Honduras.

Các viên chức an ninh của phi trường cho biết, chiếc máy bay bị trượt trên phi đạo và lao vào một ống dây điện ngầm.

Tai nạn khiến thân chiếc máy bay bị xé toạc làm đôi ngay khoang dành cho phi công và hai cánh phi cơ.

Trong số những người bị thương, có Joe Rotunda, chủ tịch công ty tài chánh EZCorp, trụ sở chính đặt tại thủ phủ Austin của Texas, theo tin của đài truyền hình KXAN.

Tin cho biết thêm, tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, riêng Joe Rotunda cần phải được giải phẫu.

Tin của UPI nói rằng, Tegucigalpa bị xem là một trong những phi trường nguy hiểm nhất trên thế giới cho máy bay hạ cánh vì phi đạo quá ngắn và núi đồi chung quanh làm phi công gặp khó khăn khi điều khiển phi cơ đáp xuống.

Năm 2008, một phi cơ gặp nạn tại phi trường này làm 14 người thiệt mạng. (T.Đ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT