Saturday, April 20, 2024

Tai tiếng đưa đến phong trào bỏ đạo Công Giáo ở Á Căn Đình

BUENOS AIRES, Á Căn Đình (AP) – Hàng trăm người tụ tập tại thủ đô Buenos Aires của Á Căn Đình hôm Thứ Bảy 18 Tháng Tám để bày tỏ sự chống đối ảnh hưởng của tôn giáo với chính trường quốc gia này.

Họ cũng khuyến khích giáo dân rời bỏ giáo hội Công Giáo sau khi Thượng Viện Á Căn Đình bỏ phiếu không hợp thức hóa một số trường hợp phá thai.

Hiện đang có phong trào mang tên “Collective Apostasy” nhằm thu thập các thư của người dân Á Căn Đình muốn rời bỏ giáo hội. Các thư này sau đó sẽ được chuyển tới Hội Đồng Giám Mục cũng như Tòa Giám Mục tại sinh quán của Đức Giáo Hoàng Francis.

Ở thủ đô Buenos Aires và một số thành phố khác ở Á Căn Đình hôm Thứ Bảy người ta thấy có một số giáo dân xếp hàng để ký các thư này. Ban tổ chức nói họ hy vọng sẽ thu thập được hàng ngàn chữ ký để yêu cầu giáo hội không can thiệp vào chính trường quốc gia này và thông báo việc bỏ đạo.

Có tới 2/3 trong số 43 triệu dân Á Căn Đình là tín đồ Công Giáo, tuy nhiên hiện đang có làn sóng bất mãn với giáo hội trong lúc xảy ra nhiều vụ tai tiếng cũng như việc không thông qua luật phá thai.

Dù vậy, cũng còn có nhiều người ủng hộ giáo hội Công Giáo Á Căn Đình.

Ông Ignacio Amui, 56 tuổi, một tín đồ Công Giáo, nói rằng ông tin là giáo hội “còn nhiều vấn đề phải giải quyết và phải biết canh tân.” Nhưng ông cũng khẳng định “Công Giáo đã và sẽ là tôn giáo quan trọng nhất trong quốc gia này. ” (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Edinburgh ở Scotland”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT