Friday, March 29, 2024

Tai tiếng tính dục đe dọa chính phủ liên hiệp tại Úc

MELBOURNE, Úc (NV) – Thủ Tướng Úc, ông Malcolm Turnbull hôm Chủ Nhật bác bỏ các tin tức cho rằng đang có sự rạn nứt trong chính phủ liên hiệp của ông, nói rằng “không có vấn đề gì” giữa đảng Cấp Tiến và đảng Quốc Gia trong liên minh cầm quyền, sau khi có vụ tai tiếng tính dục liên quan đến Phó Thủ Tướng Barnaby Joyce.

“Tôi có thể bảo đảm với quý vị là mối quan hệ giữa hai đảng hiện rất chặt chẽ,” ông cho hay trong cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình ở thành phố Melbourne, theo Reuters.

“Tôi biết rằng có nhiều người trong giới truyền thông cho là có rạn nứt trong liên minh cầm quyền, không hề có vấn đề gì giữa đảng Cấp Tiến và Quốc Gia.

Ông Joyce lãnh đạo đảng Quốc Gia (National Party), với hậu thuẫn ở khu vực thôn quê Úc, liên minh với đảng Cấp Tiến (Liberal Party) do ông Turnbull lãnh đạo.

Mới đây có tin cho hay ông Joyce ngoại tình với cựu tùy viên báo chí của mình, khiến người này có bầu.

Vụ tai tiếng khiến Thủ Tướng Turnbull nay ra lệnh cấm có mối quan hệ ái tình giữa các bộ trưởng chính phủ và nhân viên dưới quyền.

Ông Turnbull và ông Joyce gặp nhau hôm Thứ Bảy tại Sydney để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong lúc đó, có tin cho hay các giới chức cao cấp đảng Quốc Gia đang tính tới việc thay đổi nhân sự lãnh đạo đảng. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Little Saigon diễn hành Tết Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT