Thursday, March 28, 2024

Taliban bắn hỏa tiễn vào phi trường Kabul, định giết bộ trưởng quốc phòng Mỹ

KABUL, Afghanistan (NV) – Thành phần Taliban và ISIS vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn hỏa tiễn vào phi trường Kabul ở Afghanistan hôm Thứ Tư, nói rằng đây là hành động nhằm giết Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis.

Hàng chục quả hỏa tiễn rớt vào phi trường chỉ ít giờ sau khi ông Mattis và Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg đến Kabul trong chuyến viếng thăm không loan báo trước, để gặp các giới chức quân đội Mỹ và chính phủ Afghanistan, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Giám đốc phi trường Yaqub Rassouli cho hay “hỏa tiễn bắn đi từ vùng Deh Sabz rớt vào phi trường quốc tế Kabul, gây hư hại cho nhà chứa phi cơ của không quân, với một trực thăng bị phá hủy và ba trực thăng khác bị hư hại, nhưng không ai bị thương tích gì.”

Phía Taliban nói họ thực hiện cuộc tấn công này, cho hay mục tiêu là ông Mattis.

Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani nói ông Mattis không hề hấn gì và ông đã rời khỏi phi trường trước khi xảy ra cuộc pháo kích.

Ngay sau đó, phía ISIS cũng lên tiếng nhận rằng chính họ mới là kẻ tấn công, qua bản tin do hãng thông tấn Amaq News Agency của ISIS đưa ra, theo UPI.

Ông Mattis gặp Tổng Thống Ghani trong cuộc họp kín và sau đó có cuộc họp báo chung.

Bộ Trưởng Mattis nói rằng việc pháo kích vào phi trường là hành vi tội phạm và không kể tới tính mạng dân chúng Afghanistan.

Hồi tháng qua, Tổng Thống Mỹ Donald Trump loan báo kế hoạch tăng cường quân số Mỹ ở Afghanistan. (V.Giang)

Cựu nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận án năm năm tù giam

MỚI CẬP NHẬT