Thursday, March 28, 2024

Tấn công bằng hỏa tiễn ở Bắc Syria, 26 người chết, đa số người Iran

BEIRUT, Lebanon (AP) — Nguồn tin từ Syria cho hay một cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của quân chính phủ Syria ở vùng Bắc quốc gia  này đã khiến 26 người thiệt mạng, phần lớn là các tay súng gốc Iran.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Iran đưa ra các tin tức trái ngược về cuộc tấn công vào ban đêm này, giữa khi có sự nghi ngờ rằng quốc gia láng giềng Israel có can dự vào vụ này.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ ít giờ sau khi Thủ Tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, nói chuyện bằng điện thoại với Tổng Thống Mỹ Donald Trump.

Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo thảo luận về các mối đe dọa thường trực cũng như các thử thách tại Trung Đông, “đặc biệt là những vấn đề do chế độ Iran gây ra.”

Một ngày trước đó, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo có các lời phát biểu đả kích Tehran và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Israel và Saudi Arabia trong cuộc đối đầu của họ với Iran.

Tin của nhóm Syrian Observatory for Human Rights nói rằng cuộc tấn công diễn ra vào khuya ngày Chủ Nhật có vẻ do Israel thực hiện và nhắm vào kho chứa các hỏa tiễn địa-địa tại một căn cứ của Lữ Đoàn 47, gồm đa số là các tay súng Iran.

Nguồn tin này nói rằng số người chết có thể sẽ tăng lên vì có 60 tay súng Iran bị thương cùng một số người khác bị mất tích. (V.Giang)

Chỉ vì trái sầu riêng, đại học ở Melbourne phải di tản

MỚI CẬP NHẬT