Thursday, March 28, 2024

Tân Tây Lan sắp cấm người ngoại quốc mua nhà

WELLINGTON, Tân Tây Lan (NV) – Thủ Tướng Tân Tây Lan, Jacinda Ardern, hôm Thứ Ba nói rằng lệnh cấm người ngoại quốc mua các căn nhà đang có trên thị trường sẽ được khởi sự từ đầu năm 2018, tuy nhiên cũng cho hay lệnh cấm này không áp dụng với người có quốc tịch Úc.

Bà Ardern, người từng vận động tranh cử với chủ trương giới hạn việc người ngoại quốc mua nhà, đưa ra dự luật này trong lúc Tân Tây Lan đang phải đối phó với điều mà đảng Lao Động của bà gọi là cuộc khủng hoảng nhà ở, để lại từ chính phủ đảng Quốc Gia trước đây, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“Chúng tôi cương quyết tạo sự dễ dàng cho người dân Tân Tây Lan có cơ hội mua căn nhà đầu tiên của họ, do đó chúng tôi ngăn không cho thành phần đầu cơ ngoại quốc mua nhà và đẩy giá lên cao hơn. Người dân không thể để bị kẻ khác phá giá như thế này,” bà Ardern cho hay.

Sự thiếu hụt nhà đang là vấn đề chính trị ở Tân Tây Lan, nơi giá nhà tăng hơn 50% trên toàn quốc trong thập niên qua. Tại thành phố Auckland, giá nhà tăng gần gấp đôi trong giai đoạn đó, bản tin Reuters cho hay.

Ngân hàng trung ương Tân Tây Lan gọi việc giá nhà tăng nhanh chóng là mối nguy hiểm lớn cho nền kinh tế.

Bà Ardern nói luật cấm này sẽ không áp dụng cho người dân Úc vì người Tân Tây Lan cũng được miễn các giới hạn về mua nhà ở Úc, cũng theo Reuters.

Dự luật này sẽ được đưa ra trước quốc hội Tân Tây Lan vào ngày 25 Tháng Mười Hai năm nay và nhiều phần sẽ được thông qua. (V.Giang)

Xe tông vào đám đông ở New York, 6 người chết và một khác bị thương

MỚI CẬP NHẬT