Thursday, March 28, 2024

Tân TT Nam Hàn ngỏ ý thăm Bắc Hàn, thương thảo với Mỹ và Trung Quốc

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Tân Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in sau lễ tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Tư nói rằng ông sẵn sàng viếng thăm Bắc Hàn để thảo luận về chương trình võ khí tấn công của quốc gia này.

Thái độ mềm dẻo của ông Moon về Bắc Hàn có thể tạo ra bất đồng với Washington, vốn có phản ứng đe dọa quân sự cũng như bày tỏ ý muốn thương thảo trong lúc chính phủ Donald Trump chưa có một chính sách rõ ràng với Bình Nhưỡng.

Là nhà lãnh đạo có khuynh hướng cấp tiến đầu tiên của Nam Hàn từ một thập niên nay, ông Moon cho hay ông sẽ “thành thật thương thuyết” với Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Seoul, và Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của Nam Hàn, về việc bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD ở vùng phía Nam quốc gia này.

Hệ thống THAAD làm Bắc Kinh giận dữ vì cho rằng dàn radar mạnh mẽ đi kèm sẽ cho phép Washington theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Trong bài diễn văn tại Quốc Hội, ông Moon hứa sẽ có nỗ lực tạo hòa bình ở Bán Đảo Triều Tiên giữa khi có sự lo ngại về phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn.

Vào buổi sáng sớm, ông Moon có lễ tuyên thệ nhậm chức và trong cuộc họp báo sau đó giới thiệu người ông đề cử làm thủ tướng, giám đốc tình báo, và chánh văn phòng phủ tổng thống.

Do có sự chuyển đổi ngay lập tức sang chính phủ mới, ông Moon sẽ nhanh chóng thay thế một số giới chức cũ từ thời nữ tổng thống Park. (V.Giang)

TT Trump gửi tweet: Dân Chủ, Cộng Hòa ‘phải cám ơn việc giải nhiệm giám đốc FBI

MỚI CẬP NHẬT