Thursday, April 18, 2024

Dân Nam Hàn biểu tình phản đối THAAD, hàng chục người bị thương

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Nam Hàn và cảnh sát hôm Thứ Năm trong lúc quân đội Mỹ đưa thêm giàn phóng tới khu vực bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD, để chống lại mối đe dọa từ Bắc Hàn.

Chính phủ Seoul nay có thái độ cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng sau các loạt thử hỏa tiễn và bom nguyên tử mới đây.

Các cuộc đụng độ xảy ra trong lúc Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe gặp nhau ở thành phố Vladivostok ở phía Đông nước Nga và lập lại lời kêu gọi của họ là phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bắc Hàn, kể cả việc ngưng cung cấp dầu cho quốc gia này.

Đòi hỏi nêu trên ngược hẳn lại lập trường của quốc gia chủ nhà.

Tổng Thống Vladimir Putin trong cuộc họp trước đó với ông Moon nói rằng các biện pháp trừng phạt không là giải pháp cho vấn đề.

Trong cuộc hỗn chiến giữa cảnh sát và khoảng 400 người biểu tình ở Seongju, gần nơi đặt hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn, có 38 người bị thương, gồm cả sáu cảnh sát viên. Phía biểu tình chặn đường không cho quân đội Mỹ đưa thêm dàn phóng đến nơi này.

Một pháo đội THAAD thường gồm sáu dàn phóng, có khả năng phóng ra 48 hỏa tiễn ngăn chặn, nhưng cho đến nay chỉ mới có hai dàn phóng được bố trí ở Seongju. (V.Giang)

Facebook thu quảng cáo chính trị của Nga hồi bầu cử năm 2016

MỚI CẬP NHẬT