Friday, March 29, 2024

Tập Cận Bình hứa giúp các quốc gia Ả Rập nhiều tỷ đô la để nắm nguồn năng lượng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Ba, 10 Tháng Bảy hứa hẹn cung cấp hơn $23 tỷ qua hình thức tín dụng, cho vay và trợ giúp nhân đạo cho các quốc gia Ả Rập.

Các quan sát viên cho hay đây là một chiến dịch lớn của Bắc Kinh nhằm tạo thêm ảnh hưởng ở khu vực đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của Trung Quốc.

Ông Tập nói với những người tham dự phiên họp của giới lãnh đạo Ả Rập tại Bắc Kinh rằng Syria, Yemen, Jordan và Lebanon sẽ nhận được $91 triệu trợ giúp nhân đạo.

Một ngân khoản $151 triệu khác được dành cho các kế hoạch trợ giúp. Phần $23 tỷ còn lại được chi cho các dự án hợp tác tài chánh và kinh tế, theo họ Tập.

Hiện chưa có chi tiết rõ ràng là bao giờ số tiền nói trên được cung cấp và như thế nào.

“Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập phải chung sức cho các chiến lược phát triển của chúng ta,” ông Tập nói.

Trung Quốc trong những năm gần đây đã mở rộng ảnh hưởng của họ tại các quốc gia Ả Rập, cho cả về mục tiêu kinh tế và cũng để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ và Âu Châu tại khu vực này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT