Thursday, March 28, 2024

Tập Cận Bình hứa sẽ mở cửa và nhập cảng $40,000 tỷ

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Trong bài phát biểu khai mạc China International Import Expo, ông Tập Cận Bình bất ngờ lên tiếng sẽ bảo vệ quyền lợi cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc. Đặc biệt, sẽ trừng phạt nặng những công ty Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các công ty nước ngoài, theo nhật báo South China Morning Post.

Vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm nhái các sản của các công ty Mỹ được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Tổng Thống Donald Trump tiến hành các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc.

Ông Tập ban đầu tỏ ra cứng rắn và áp thuế trả đũa Mỹ nhưng sau đó đã quan ngại rằng chiến tranh thương mại với Mỹ sẽ làm chậm đà phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục áp thuế lên các mặt hàng xuất cảng của nhau. Tuy nhiên, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập cảng có sự chênh lệch lớn so với giá trị hàng hóa nước này xuất cảng vào Hoa Kỳ, chỉ $130 tỷ so với $505 tỷ. Thực tế, Hoa Kỳ đã chiếm ưu thế so với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại này.

South China Morning Post do Công Ty Alibaba làm chủ, dẫn lời ông Tập rằng, chính phủ Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế với thế giới, tăng cường nhập cảng đồng thời giảm thuế suất.

Trung Quốc sẽ nhập cảng lượng hàng hóa trị giá $30,000 tỷ trong 15 năm tới và cũng tiêu thêm $10,000 tỷ mua các dịch vụ của nước ngoài, theo lời ông Tập.

Thêm vào đó Trung Quốc sẽ mở cửa ngành bảo hiểm trong nước. Với dân số 1,386 tỷ người, đây là ngành có thể đem lại mức lợi nhuận khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó ông Tập cũng hứa hẹn sẽ mở cửa luôn các lĩnh vực giáo dục, dịch vụ tài chính, viễn thông và khai thác mỏ, cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, ông hoàn toàn né tránh các vấn đề liên quan đến mô hình hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc, vấn đề kiểm duyệt Internet và vai trò của các công ty do chính phủ Trung Quốc sở hữu. Mỹ từng gọi Trung Quốc là một nền kinh tế phi thị trường với những chính sách không công bằng cho các công ty nước ngoài.

Ông Tập muốn tận dụng sự kiện China International Import Expo để quảng bá với thế giới về một Trung Quốc rất khác, một Trung Quốc ủng hộ và bảo vệ tự do kinh tế toàn cầu. Động thái chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng Thống Trump ở Buenos Aires sau sự kiện G20 vào cuối Tháng Mười Một đầu Tháng Mười Hai, tới đây.

Tuy nhiên, không một quan chức cấp cao nào của Mỹ đến tham dự cuộc họp này, với đề tài chính là về xuất nhập cảng. Các nước G7 như Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản cũng không cử lãnh đạo cấp nhà nước tới đây, theo South China Morning Post.

Phòng Thương Mại Âu Châu tại Bắc Kinh tỏ ý thất vọng về bài diễn văn của Tập Cận Bình, nhận xét rằng ông đã nói những lời hứa hẹn trên rất nhiều lần mà trong dịp đặc biệt này ông vẫn không đưa ra một ý kiến cụ thể mới nào. (C.Thành)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT