Friday, March 29, 2024

Tập Cận Bình khẳng định với Mỹ: ‘Không để mất một tấc đất’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) –– Trung Quốc mong muốn có hòa bình và sẽ không gây tình trạng rối loạn trên thế giới, nhưng cũng không để mất một tấc đất mà tổ tiên để lại, theo lời Chủ Tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis hôm Thứ Tư 27 Tháng Sáu.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters, Bộ Trưởng Mattis, cựu tướng bốn sao Thủy Quân Lục Chiến, trong thời gian qua thường xuyên chỉ trích các hành động hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.

Quân đội Mỹ cũng có biện pháp rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc thao dượt hải quân quốc tế RIMPAC 2018 do Mỹ tổ chức sau khi có tin Bắc Kinh đưa hỏa tiễn tới các đảo nhân tạo được xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Bắc Kinh từng bày tỏ giận dữ về hành động này của Washington và chuyến viếng thăm của ông Mattis diễn ra trong lúc có tranh chấp mậu dịch giữa hai quốc gia.

Hạm đội Trung Quốc trong cuộc tâp trận mới đây . (Hình: Li Gang/Xinhua via AP)

Bắc Kinh cũng tỏ sự nghi ngờ về đường hướng lâu dài của Mỹ ở Á Châu, đặc biệt đối với Đài Loan, vốn được Mỹ võ trang và bảo vệ.

Cho tới nay, Trung Quốc luôn khẳng định đảo quốc Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Khi gặp ông Mattis tại Đại Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc chỉ mong mỏi có hòa bình và không gây tình trạng rối loạn, theo tường thuật của các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ông Tập nói thêm rằng quyền lợi chung của cả hai nước vượt hơn sự khác biệt hiện có, tuy nhiên sẽ không có sự nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ.

Tập Cận Bình không nêu rõ các khu vực này là nơi nào.

“Chúng tôi không thể để mất dù là một tấc đất của tổ tiên. Cái gì của người khác, chúng tôi không màng tới,” họ Tập khẳng định, theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis, trong lời phát biểu trước báo chí, nói rằng cuộc thảo luận “rất, rất tốt”.

Trước khi gặp Tập Cận Bình, ông Mattis cũng đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Wei Fenghe (Ngụy Phượng Hòa) và hai bên “có cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở”, cũng theo ông Mattis.

Trong khi ông Mattis đến Bắc Kinh, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc rầm rộ loan tin về cuộc tập trận hàng ngày của một hải đội của họ trong vùng biển gần Đài Loan, với sự tham dự của các phi cơ từ căn cứ trong đất liền bay ra, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Ngoại trưởng Anh tiết lộ ba lý do “thần tượng” ông Trump

MỚI CẬP NHẬT