Tập Cận Bình thề sẽ ‘thống nhất’ Đài Loan

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười, tuyên bố sẽ “thống nhất” Đài Loan “trong hòa bình,” nhưng ông không đề cập trực tiếp đến việc sử dụng chiến đấu cơ đe dọa không phận đảo quốc trong suốt cả tuần lễ, một sự kiện làm thế giới lo ngại.

Đài Loan đáp trả ông Tập bằng cách kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ việc gây áp lực và nhắc lại rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, trong một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, trong một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Đài Loan, một quốc gia có thể chế Dân Chủ đã phải chịu áp lực quân sự và chính trị gia tăng của Bắc Kinh nhưng Đài Bắc nhất quyết bảo vệ quyền độc lập, tự chủ của mình.

Tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, ông Tập tuyên bố người dân Trung Quốc có “truyền thống vẻ vang” là phản đối chủ nghĩa ly khai.

“Chủ nghĩa ly khai độc lập Đài Loan là trở ngại lớn nhất để đạt được sự thống nhất của đất mẹ và là mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng nhất đối với sự trẻ hóa quốc gia,” ông Tập nói vào dịp kỷ niệm cuộc cách mạng lật đổ triều đại phong kiến cuối cùng vào năm 1911.

“Tái thống nhất” trong hòa bình đáp ứng tốt nhất lợi ích chung của người dân Đài Loan, nhưng Trung Quốc “sẽ bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất của mình,” Chủ Tịch Tập tuyên bố.

Các nhà phân tích cho rằng giọng điệu của ông Tập nhẹ nhàng hơn một chút so với hồi Tháng Bảy, ông thề sẽ “đập tan” bất kỳ nỗ lực nào của Đài Loan nhằm giành độc lập chính thức.

Năm 2019, ông trực tiếp đe dọa sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của Bắc Kinh.

Bà Thái Anh Văn (hàng trước, trái), tổng thống Đài Loan, thị sát một cuộc tập trận năm 2017. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Năm, nhật báo Wall Street Journal loan tin quân đội Mỹ đã bí mật huấn luyện các đơn vị quân đội Đài Loan từ ít nhất một năm nay, trước các lo ngại về thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với đảo quốc này.

Theo tờ Wall Street Journal, có khoảng hơn hai chục lính biệt kích và thành phần hỗ trợ đang huấn luyện các đơn vị nhỏ của Đài Loan. Trong khi đó một toán Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang giúp Thủy Quân Lục Chiến Đài Loan về việc sử dụng các xuồng cao su trong các cuộc tấn công, xâm nhập.

Sự việc này được tiết lộ trong lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động khiêu khích quân sự quanh Đài Loan, với gần 150 phi cơ quân sự đủ loại bay vào Vùng Nhận Diện Phòng Không (ADIZ) của quốc gia này. Đài Loan trong khi đó cũng phải chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công có thể xảy ra của Trung Quốc. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT