Friday, April 19, 2024

Tập Cận Bình và Kim Jong Un đều muốn Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn

TOKYO, Nhật (NV) — Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và Chủ Tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ ba mới đây ở Trung Quốc đã đồng ý với nhau sẽ tìm cách thúc đẩy Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn, theo tin từ giới truyền thông Nhật.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI, tờ báo Nhật Asahi Shimbun hôm Thứ Năm ngày 5 Tháng Bảy tường thuật rằng, hai nhà lãnh đạo này đồng ý hợp tác chiến lược trong mục tiêu buộc Mỹ phải rút số quân 28,500 hiện đang đóng ở Nam Hàn ra khỏi nơi này.

Tờ Asahi, vốn được coi là thông thạo tình hình Bắc Hàn và Trung Quốc, cũng nói rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đồng ý là không cần phải gấp gáp thương thảo với Washington.

Bản tin này được đưa ra một ngày trước khi Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng lần thứ ba để họp với giới chức cao cấp Bắc Hàn.

Tờ Asahi Shimbun cho biết, một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết thì đó sẽ là cơ hội để Trung Quốc và Bắc Hàn yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn.

Hồi tháng qua, hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn loan tin Kim Jong Un và Tập Cận Bình thảo luận “hợp tác chiến thuật và chiến lược” giữa hai quốc gia nhưng không cho biết chi tiết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT