Thursday, March 28, 2024

Tạp chí của Vatican đả kích việc các nữ tu bị đối xử như ‘nô lệ’

VATICAN CITY (AP) – Một tạp chí của Tòa Thánh Vatican mới đây đã có bài viết đả kích việc các nữ tu thường bị các hồng y và giám mục đối xử như “nô lệ,” khi họ nấu ăn giặt giũ mà coi như không được hưởng đồng lương nào.

Ấn bản Tháng Ba của tạp chí “Donne, Chiesa, Mondo” (Women, Church, World), tạp chí phụ nữ ra hàng tháng của tờ báo Vatican L’Osservatore Romano, được phát hành ngày Thứ Năm, đã có bài điều tra về tình trạng các nữ tu làm việc cực nhọc mà không được trả lương đúng mức và cũng không ai quý trọng họ.

“Một số các nữ tu phục vụ trong tư thất của các hồng y hay giám mục, những người khác làm việc trong nhà bếp các cơ quan của giáo hội hay dạy học. Cũng có những người khác, phục vụ cho hàng giáo phẩm, phải dậy sớm để lo bữa ăn sáng, và chỉ đi ngủ khi lo xong bữa ăn tối, lau chùi nhà cửa, giặt ủi xong quần áo,” theo bài viết trong tạp chí này.

Một soeur khác, chỉ cho biết tên là “Sister Marie” nói rằng các nữ tu thường phải dọn bữa ăn cho các linh mục và các giới chức cao cấp khác “nhưng rất hiếm khi được mời ngồi cùng bàn với những người họ phục vụ.”

Tuy đây không phải là khám phá gì mới lạ, điều đáng nói ở đây là chưa bao giờ một tạp chí chính thức của Tòa Thánh Vatican viết ra rõ ràng vấn đề này và công khai lên án việc giáo hội khai thác sức lao động của các dì phước.

Chủ biên tờ báo, bà Lucetta Scaraffia, 69 tuổi, giáo sư ngành sử học tại đại học La Sapienza ở Rome, nói rằng: “Cho tới nay, không ai có đủ can đảm để lên tiếng về tình trạng này. Chúng tôi cố lên tiếng cho những người không dám công khai nói lên điều đó.”

“Bên trong giáo hội, phụ nữ bị khai thác,” bà Scaraffia cho hay trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Một nữ tu, Sister Paule, cho tạp chí Women, Church, World hay rằng nhiều nữ tu có khả năng trí tuệ và có bằng cấp cao, nhưng không được sử dụng vì, cũng giống như các tôn giáo khác, các nữ tu thường không được khuyến khích có nỗ lực thăng tiến.

“Đằng sau tất cả những điều này là một quan niệm rất đáng tiếc, rằng nữ giới không có giá trị bằng nam giới. Các linh mục là tất cả đối với giáo hội, trong khi các nữ tu chẳng là gì cả,” Sister Paule cho hay. (V.Giang)

Trung Quốc ra luật gây tiếng ồn sẽ phải đóng thuế môi trường

MỚI CẬP NHẬT